Đập bom bi lấy sắt, 3 trẻ trọng thương

Phát hiện một cục sắt tròn, nghĩ là sắt vụn nên cả ba em xúm lại đập lấy sắt bán, không ngờ quả bom phát nổ.

Ngày 8/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã tiếp nhận ba em nhỏ đều trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tình trạng đa vết thương khắp cơ thể.

Ba em nhỏ này là Nguyễn V.P., sinh năm 2002; Nguyễn V.P., sinh năm 2001 và Trần N.Q., sinh năm 2003.

Nguyên nhân ban đầu được người nhà ba em nhỏ cho biết do các em lên vùng đồi thuộc thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh chơi, phát hiện một cục sắt tròn, nghĩ là sắt vụn nên cả ba em xúm lại đập lấy sắt bán, không ngờ đó là quả bom bi, gây phát nổ.

Các em đang được cấp cứu và điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức Thọ (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN