Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19”

Theo các tiểu thương kinh doanh quất, đào bán vào dịp Tết tại Hà Nội, trong chiều 30 Tết Tân Sửu, đồng loạt các quầy bán quất, đào đều giảm giá xuống 30% để phục vụ bà con chơi Tết.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 1

Chiều 30 Tết Tân Sửu, thị trường đào, quất ngày Tết vẫn tấp nập người mua bán.

Chiều 11/2 (tức 30 Tết Tân Sửu), ghi nhận của PV, tại Hội chợ hoa Tết Tân Sửu thuộc khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), người mua, bán đào, quất ngày Tết vẫn tấp nập. Tuy nhiên, tất cả những quầy bán đào, quất tại chợ hoa đều phải thu dọn và trả lại mặt bằng trong chiều tối nay.

Theo khảo sát của PV, giá đào, quất và các loại hoa chơi Tết năm nay có nhiều mức giá, đối với cây đào, quất nhỏ để bàn có giá từ 100 – 300 nghìn đồng, loại cỡ trung có giá từ 400 – 700 nghìn đồng, cá biệt những cây đào, quất to có giá dao động từ 1 – 2 triệu đồng.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 2

Một gốc đào được tiểu thương trồng vào chậu cho vị khách muộn chiều 30 Tết tại Hội chợ hoa Tết Tân Sửu ở hồ Đền Lừ.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 3

Nắng chiều đọng trên những bông hoa đào chiều 30 Tết.

Anh Nguyễn Văn Sắc – một trong những tiểu thương kinh doanh đào tại Hội chợ hoa Tết Tân Sửu chia sẻ: “Năm nay đào bán chán lắm, ai cũng bảo do dịch COVID-19 nên bán giá rẻ đi cho người dân còn chơi Tết. Năm nay thì cá nhân mình đã lỗ rồi, nếu bán rẻ hơn mức giá nói trên thì còn lỗ nữa. Nói chung là chán dịch COVID-19”.

Cũng theo anh Sắc, rất may thời tiết trước Tết chỉ có một ngày mưa, lượng mưa cũng không lớn nên đào nở đẹp.

“Nếu mưa to thì đào sẽ hỏng, chết ngay. Năm nay nói chung khó khăn lắm”, anh Sắc nói vội rồi ra bán hàng cho khách.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 4

Khu vực đường Láng vẫn còn rất nhộn nhịp người mua đào, quất chơi Tết.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 5

Những cành đào nhỏ được bày dọc vỉa hè đường Láng.

Ghi nhận của PV tại điểm bán đào, quất dọc đường Láng, tại đây vẫn còn rất đông tiểu thương bám trụ trong chiều 30 Tết Tân Sửu. Anh Lê Đình Ngọc – tiểu thương kinh doanh đào, quất tại đường Láng cho hay, trong chiều nay, đồng loạt các quầy kinh doanh đào, quất đều giảm giá 30% để phục vụ bà con chơi hoa ngày Tết.

“Đang mùa dịch COVID-19 nên chúng tôi cũng tự giảm giá vì kinh tế mọi người đều khó khăn trong năm vừa qua. Có mấy hôm vừa rồi mưa đúng những ngày cận Tết nên lượng khách ra vào ít hơn”, anh Ngọc nói.

Đào, quất giảm giá sâu chiều 30 Tết, tiểu thương than thở “chán dịch COVID-19” - 6

Những cành đào không bán được vào chiều 30 Tết bị người bán vứt bỏ, được công nhân vệ sinh thu dọn.

Theo một số tiểu thương kinh doanh đào, quất tại 2 địa điểm nói trên, sau 18h chiều nay (11/2), họ sẽ dọn hàng để về nhà ăn Tết cùng gia đình. Đối với những cành đào, dù có tạo thế đẹp, to, nhỏ nếu không bán được thì sẽ vứt bỏ. Còn đối với những cây quất được trồng sẵn, các tiểu thương sẽ mang về trồng tiếp để năm sau mang ra bày bán.

Nguồn: [Link nguồn]

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30 Tết

Hà Nội trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới Tân Sửu 2021, không khí đón Tết cổ truyền rộn ràng ở khắp các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tết Âm lịch năm 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN