Công việc của ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ sau kỳ Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng?

Sự kiện: Thời sự

Chiều 22/10, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Trương Quang Nghĩa đã có thông báo về chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, phân công ông Trương Quang Nghĩa là Ủy viên BCH Trung ương, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đảng bộ TP.Đà Nẵng cho đến khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khoá 21

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khoá 21

Còn ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhưng vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho đến khi HĐND thành phố tổ chức họp và tiến hành công tác nhân sự theo quy định.

Như Dân Việt đã thông tin, sau 3 ngày làm việc, chiều nay 22/10, Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXII đã tiến hành phiên bế mạc.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Lê Trung Chinh làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXII cũng bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN