Công khai mức xử phạt kinh doanh gà lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu báo cáo chi tiết mức xử phạt lái xe hoặc chủ hàng gà lậu và gửi báo chí đăng tải.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án 2088. Đây là Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã tích cực đưa tin về việc bắt giữ các vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, giống gia cầm nhập khẩu trái phép. Tuy nhiên, kết quả xử lý các vụ việc vi phạm chưa được thông tin đầy đủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát, báo cáo tình hình thực hiện Đề án.

Đối với các vụ việc vi phạm bị bắt giữ, báo cáo chi tiết về biện pháp và mức xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền đối với từng đối tượng, hành vi cụ thể. Đặc biêt đối với lái xe hoặc chủ hàng vi phạm. Phó Thủ tướng yêu cầu tổng hợp hàng tuần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải.

Công khai mức xử phạt kinh doanh gà lậu - 1

Kết quả xử lý các vụ kinh doanh gà lậu chưa được thông tin cụ thể (Ảnh minh họa)

Trước đó, cuối tháng 12/2012, thực hiện Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, lượng gà lậu giảm đáng kể.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng gia cầm nhập lậu có dấu hiệu tăng trở lại. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng chiều 19/3, nhiều ý kiến lo ngại lượng gia cầm lậu tăng trở lại. “Thông tin hai tuần nay cho thấy, số gia cầm nhập lậu lại tăng lên đặc biệt là con giống”, ông Nguyễn Đức Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho hay.

Ông Trọng dẫn chứng, ở khu vực chợ giống Phú Xuyên (Hà Nội), tuần qua số gia cầm giống và trứng nhập về khá nhiều. Đồng thời, giá gia cầm tăng lên, họ sẵn sàng nhập gia cầm lậu về kiếm lời.

“Họ thịt sẵn bên Trung Quốc, đưa xe khách giường nằm vận chuyển vào Việt Nam. Chợ Hà Vỹ, đều đều mỗi ngày 5 – 6 tấn vận chuyển bằng xe “Su cóc” (xe ô tô 7 chỗ), chở về thôn, xóm rồi đưa vào chợ”, ông Trọng nói.

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đề nghị Bộ Công Thương kiểm soát các tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ngăn chặn vận chuyển gia cầm tươi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN