Công bố thông tin vụ tai nạn khiến 12 chết ở Bình Thuận

Trong số 12 nạn nhân tử vong, có 11 người không thể nhận dạng và được cơ quan chức năng lấy mẫu để xác định AND.

Công bố thông tin vụ tai nạn khiến 12 chết ở Bình Thuận - 1

Vụ tai nạn khiến 2 xe khách bị cháy trơ khung, xe tải cũng bị cháy cabin và làm 12 người tử vong.

Chiều 22.5, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp giải quyết, xử lý và điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) khiến 12 người tử vong, 35 người bị thương.

Trước đó vào khoảng 4h15 sáng nay, xe khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP HCM, lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe này va chạm với ôtô khách Sơn Quy (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại. Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách. Vụ tai nạn làm 3 xe ô tô bị cháy, khiến 12 người tử vong, trong đó nhiều người bị cháy, biến dạng, 35 người bị thương.

Đại tá Phạm Thật – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau tai nạn, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Trong số 12 nạn nhân tử vong có 11 người đã biến dạng không thể nhận dạng được. Ông Thật cho biết, hiện tất cả các nạn nhân tử vong đã được lưu giữ tại nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Công bố thông tin vụ tai nạn khiến 12 chết ở Bình Thuận - 2

Cơ quan tỉnh Bình Thuận họp để xử lý, giải quyết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn

Công bố thông tin vụ tai nạn khiến 12 chết ở Bình Thuận - 3

11 nạn nhân phải giám định AND để xác định danh tính

“Đây là vụ tai nạn quá thảm khốc. Trong khi đó, kho lưu giữ xác của bệnh viện không đủ đáp ứng và chỉ chứa được 2 xác. Bệnh viện đã huy động tất cả kho lạnh của các dịch vụ mai táng trên địa phương để giữ xác các nạn nhân. Hiện xác các nạn nhân được lưu giữ một cách tốt nhất”, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận thông tin.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã huy động tất cả các nhân lực để chăm lo sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện Hàm Thuận Nam. Do tài sản, giấy tờ của các nạn nhân đã cháy hết nên UBND tỉnh Bình Thuận đã thiết lập đường dây nóng số 0967901818 đưa lên website UBND tỉnh để thân nhân các nạn nhân liên hệ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tập trung cứu chữa nạn nhân. “Những nạn nhân tình trạng nhẹ được lưu lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, tránh sai sót để tình hình bệnh nhân không xấu hơn. Những nạn nhân nặng lập tức được chuyển lên tuyến trên để điều trị và huy động phương tiện vận chuyển tốt nhất”, ông Hùng chỉ đạo.

Vị Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tỉnh phải có thái độ, ứng xử phù hợp với thân nhân các nạn nhân. “Tai nạn là điều không ai muốn, hiện gia đình các nạn nhân rất đau khổ nên chúng ta phải làm hết sức để mong bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân”, ông Hùng nói.

“Đối với trường hợp tài xế xe khách Phương Trang, Phạm Văn Thảo (ngụ xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), đã tử vong trên đường đến bệnh viện và xác định được danh tính nên khi người thân đến nhận phải bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Đối với 11 thi thể nạn nhân đựng trong 13 túi được giám định AND và phải so sánh bản đồ gien với thân nhân người bị nạn đối chiếu trùng khớp mới bàn giao thi thể”, ông Hùng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề nghị lực lượng công an sớm điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Để động viên, chia sẻ khó khăn với những gia đình bị nạn UBND tỉnh Bình Thuận cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình có  người bị tử vong là 8,3 triệu đồng và 3,7 triệu đồng với người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh – Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN