Chiêu lừa người bán vé số mới

Một người bán vé số tên Nguyễn Thị T. ở phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình), cho biết ngày 13/8 có một thanh niên đến quầy vé số của bà xin dò kết quả, rồi đưa ra hai tờ vé số của tỉnh Quảng Nam mở thưởng ngày 31/7/2012.

Sau đó, người này nói là đã trúng giải tư với tổng số tiền 5 triệu đồng và đề nghị bà T. mua lại với giá 4,5 triệu đồng. Người này còn mua tiếp 500.000 đồng vé xổ số của bà. Bà T. kiểm tra và thấy số vé trùng với kết quả mở thưởng ngày 31/7 Quảng Nam nên đồng ý mua.

Sau đó, bà T. đến nhận thưởng thì mới biết hai vé đó là vé không trúng thưởng. Kiểm tra lại tập kết quả mở thưởng, bà T. mới hay người thanh niên nọ đã tráo vào xấp kết quả mở thưởng của bà một tờ kết quả mở thưởng giả.

Ngày 14/8, ông Phùng Văn Hưng, phó giám đốc công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, cho biết thủ đoạn lừa đảo trên là rất mới, vì vậy công ty sẽ thông báo đến tất cả các tổng đại lý vé số trên toàn tỉnh.

Đồng thời, khuyến cáo các đại lý, người mua vé số chỉ nên mua vé số ở nơi đáng tin cậy, không tự tiện đổi vé số trúng thưởng với người lạ và chỉ nhận thưởng tại công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Giang (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN