Cháy lớn gần sân bay Đà Nẵng, 800 người dập lửa

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên bốc cháy tại rừng bạch đàn gần sân bay Đà Nẵng tạo thành cột khói bốc nghi ngút giữa phố. Khoảng 800 người tham gia ứng cứu.

Vào lúc 12h trưa 9/9, tại khu vực rừng vành đai phía nam sân bay Đà Nẵng, giáp ranh khu dân cư Phước Tường (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Những người dân sống quanh khu vực cho biết, thời điểm trên, họ nhìn thấy khói kèm theo mùi khét xuất hiện tại khu rừng trên. Sau đó đám cháy bắt đầu lan rộng và bùng phát dữ dội, khói dày đặc bốc lên mù trời.

Nhận tin báo cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng không quân và dân quân tiếp cận đám cháy… Tất cả lực lượng có khoảng 800 người tham gia chữa cháy.

Cháy lớn gần sân bay Đà Nẵng, 800 người dập lửa - 1

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy

Vị trí đám cháy nằm sâu trong những bức tường cũ với địa hình nhiều hố sâu đã gây nhiều khó khăn cho nhiệm vụ của các chiến sĩ. Để dập lửa từ nhiều phía, lực lượng cứu hỏa đã phun nước vào khu vực vành đai ngoài và kéo vòi nước sâu vào khu vực cháy.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do gió to và vẫn còn lửa nên lực lượng cứu hộ hiện vẫn túc trực hiện trường, tiếp tục dập lửa.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 5 hec-ta rừng bạch đàn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể do đạn phốt pho còn sót lại từ thời chiến tranh đã phát nổ do nắng nóng kéo dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN