Cháy do hàn sắt đã cướp mạng hàng chục người

Vụ hỏa hoạn làm 6 người chết tại khu Zone 9 (Hà Nội) khiến nhiều người giật mình. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên xỉ hàn gây họa. 60 người chết trong vụ cháy tòa nhà ITC (TPHCM) hay 13 người thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở Hải Phòng là những ví dụ điển hình.

Tu sửa “chốn ăn chơi”, 6 người tử vong

Vụ cháy tử thần chiều 19/11 vừa qua tại Zone 9 (số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội) - khu ăn chơi mới nổi của giới trẻ Hà thành đã cướp đi sinh mạng 6 người và làm 6 người khác phải đi cấp cứu. Đau xót hơn, trong 6 nạn nhân tử vong, có 5 người là họ hàng với nhau và ở cùng một thôn, trong đó có 2 cặp vợ chồng.

Theo lời kể của các nhân chứng, hỏa hoạn xảy ra khi một nhóm thợ đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán bar – cà phê. Khi xe cứu hỏa tới, khoảng 10 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong khu vực cháy. Đám cháy được dập tắt rất nhanh sau đó.

Cháy do hàn sắt đã cướp mạng hàng chục người - 1

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ tại quán bar trong khu Zone 9

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội cho biết, ngọn lửa tuy không lớn nhưng lại tạo rất nhiều khói độc khiến các công nhân bị ngạt, dẫn đến thương vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), nguyên nhân hỏa hoạn là do thợ hàn sơ ý để vảy hàn bắn vào các vật liệu dễ cháy như xốp, nhựa...

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an TP Hà Nội, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các bên liên quan. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nói: “Việc xử lý trách nhiệm trong vụ việc này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy”.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với PC45 - Công an Hà Nội) đã tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ cháy này.

Cháy do hàn sắt đã cướp mạng hàng chục người - 2

Những đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ khi mất cả bố lẫn mẹ trong vụ cháy quán bar ở khu Zone 9 (Hà Nội) (Ảnh: Như Hoàn)

Thảm họa lửa đỏ tại Trung tâm thương mại quốc tế TPHCM (ITC)

Cách đây 11 năm, cũng chính xỉ hàn đã biến một khu trung tâm thương mại sầm uất tại TPHCM thành biển lửa.

13h30 trưa 29/10 năm 2002, do bất cẩn trong khi hàn xì, một ngọn lửa lớn đã bùng phát từ vũ trường Blue thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITC, sau đó lan rộng và bốc lên dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả toà nhà. Có nhiều người, để thoát ra khỏi đám cháy đã trèo xuống bằng đường ống nước, thậm chí nhảy xuống từ tầng 3, tầng 4...

Hơn 50 xe cứu hỏa cùng hàng trăm người tham gia chữa cháy. Xe cứu thương liên tiếp chở nạn nhân về trung tâm cấp cứu. Trong tòa nhà ITC, cả tầng 2-3 rực lửa, tầng 4, 5, 6 khói mù mịt. Gió thổi to khiến ngọn lửa đôi lúc lại bùng lên, khí nóng và khói bao trùm toàn khu vực.

Vụ cháy tại tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế (ITC) làm chết 60 người trong đó có 4 người ngước ngoài, bị thương 70 người do bỏng, ngạt và nhảy từ trên tầng cao tòa nhà xuống. Thiệt hại tài sản lên đến hơn 32 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp này là khi hàn các bulong định vị trên trần, thợ hàn để vảy xỉ nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào xốp cách âm gây cháy lan nhanh và cháy lớn. Sau khi đám cháy lan rộng, thợ hàn không kiểm soát được đám cháy, đã đóng cửa phòng xảy ra cháy và để mặc cho đám cháy tiếp tục phát triển.

Liên quan đến vụ án này, 11 người đã bị truy tố về tội vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy xưởng may kinh hoàng tại Hải Phòng

Vụ cháy xưởng may năm 2011 tại Hải Phòng làm 13 người chết, 25 người khác bị thương khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo những người dân sống tại thôn Đại Hoàng (Tân Dân, An Lão, Hải Phòng) chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, khoảng 16h ngày 29/7, tất cả hốt hoảng phát hiện một đám khói lớn đùn ra từ cửa ra vào của xưởng may do vợ chồng Bùi Thị Hiền làm chủ.

Cháy do hàn sắt đã cướp mạng hàng chục người - 3

Xưởng may giày của vợ chồng Bùi Thị Hiền tan hoang sau đám cháy kinh hoàng (Ảnh: Dân Việt)

Do xưởng may là một ngôi nhà hình ống, chỉ có duy nhất một cửa ra vào nên khi lửa bùng lên dữ dội, toàn bộ 38 công nhân đang có mặt đều sợ hãi lui về phía cuối nhà. Không có lối thoát ra, họ chỉ biết kêu cứu.

Những người dân vội dùng đủ mọi vật dụng để đập vỡ bức tường phía sau nhằm giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, 13 người đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là trong quá trình hàn cột thu lôi cho nhà xưởng, các tia lửa bắn xuống dưới, bén vào nguyên vật liệu dễ cháy bên trong xưởng khiến lửa bùng lên dữ dội.

5 người phải ngồi tù vì để xảy ra vụ cháy. Nhưng trong những người sống sót vẫn vẹn nguyên nỗi kinh hoàng. Họ phải gồng mình để vượt qua nỗi đau về tinh thần, vật chất, và nhiều người trong số họ đang canh cánh nỗi lo bị tàn phế suốt đời…

Lửa hàn và những cột khói mất mát

Cách đây gần 2 năm, ngày 15/12/2011, công trình xây dựng tòa nhà Điện lực Việt Nam cao 33 tầng (phố Cửa Bắc, Hà Nội) bỗng phát hỏa dữ dội. Khói đen chui ra từ tất cả các lỗ hổng của tòa nhà. Hàng chục công nhân thi công tòa nhà tìm cách thoát thân qua thang bộ, thang dây... Vụ cháy tòa nhà EVN khiến 27 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do trong quá trình công nhân hàn xì, tia lửa bắn ra gây cháy.

Clip vụ cháy tòa nhà EVN (Cửa Bắc, Hà Nội):

Cũng tại Hà Nội, đầu tháng 3 vừa qua, lửa bùng lên dữ dội tại một xưởng nội thất cao 5 tầng trên đường Âu Cơ.

Khi đám cháy được khống chế, ngôi nhà 5 tầng đã đổ sụp hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt méo mó. Những ngôi nhà kế bên cũng bị hư hại rất nhiều do đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Người dân sống gần khu vực cháy cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, xưởng nội thất đang trong quá trình tu sửa. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn có thể là do thợ hàn bất cẩn trong khi hàn cắt kim loại.

Trước đó, tháng 8/2011, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội) khiến gần 1.000 cư dân hoảng loạn đổ ra đường. Khu vực cháy là trên nóc của tòa nhà 7 tầng được xây dựng làm gara ô tô cho khu Keangnam Landmark Tower.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là khi công nhân hàn đường ống đã để tia lửa hàn bén vào vật liệu dễ bắt lửa của dàn điều hòa gây ra vụ hỏa hoạn trên.

Chiều 21/12/2012, vũ trường New Phương Đông - vũ trường lớn nhất Đà Nẵng cũng xảy ra cháy lớn. 5 xe cứu hỏa và hàng trăm cảnh sát được huy động đến chữa cháy và phong tỏa khu vực. Sau 3 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng cho biết đã xác định nguyên nhân vụ cháy vũ trường New Phương Đông là do hàn. Theo đó, trong lúc hàn khung sắt, thợ hàn đã bất cẩn để tia lửa bắn vào lớp xốp trên trần của phòng cách âm và gây cháy lan rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN