Cận cảnh giải cứu hàng loạt ôtô bị vùi lấp ở nơi nhiều vi phạm trật tự xây dựng

Hàng loạt ôtô đang dừng đỗ ở ven đường thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị khối lượng lớn đất đá vùi lấp

 Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa ngày 4-8, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, thông tin việc nhiều xe ôtô bị đất, đá vùi quá nửa bánh xe tại khu vực hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa ngày 4-8, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, thông tin việc nhiều xe ôtô bị đất, đá vùi quá nửa bánh xe tại khu vực hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo đó, có tài khoản người dùng còn đăng tải những hình ảnh này kèm nội dung "Hồ Đồng Đò, Sóc Sơn, sạt lở, tắc đường nghiêm trọng" hay "thiên tai thật đáng sợ"...

Theo đó, có tài khoản người dùng còn đăng tải những hình ảnh này kèm nội dung "Hồ Đồng Đò, Sóc Sơn, sạt lở, tắc đường nghiêm trọng" hay "thiên tai thật đáng sợ"...

Trước thông tin này, một cán bộ có trách nhiệm của huyện Sóc Sơn cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là do sạt lở.

Trước thông tin này, một cán bộ có trách nhiệm của huyện Sóc Sơn cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là do sạt lở.

Theo đó, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, nước chảy từ trên cao xuống kéo theo đất đỏ, các xe ôtô đang đỗ bị đất đá lấp vào bánh xe chứ không phải sạt lở.

Theo đó, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, nước chảy từ trên cao xuống kéo theo đất đỏ, các xe ôtô đang đỗ bị đất đá lấp vào bánh xe chứ không phải sạt lở.

Thông tin với báo chí, ông Đoàn Hiệp, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa tích tụ nhiều ngày, cùng với địa hình đồi núi có độ đốc nên đất đá bị xói mòn. Cơn mưa lớn sáng cùng ngày đã kéo theo đất, đá chảy trôi xuống dưới.

Thông tin với báo chí, ông Đoàn Hiệp, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa tích tụ nhiều ngày, cùng với địa hình đồi núi có độ đốc nên đất đá bị xói mòn. Cơn mưa lớn sáng cùng ngày đã kéo theo đất, đá chảy trôi xuống dưới.

“Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Địa phương đã chỉ đạo các đạo ngành chức năng cắm biển, nhắc nhở hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này” - vị Chánh văn phòng thông tin thêm.

“Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Địa phương đã chỉ đạo các đạo ngành chức năng cắm biển, nhắc nhở hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này” - vị Chánh văn phòng thông tin thêm.

Cận cảnh giải cứu hàng loạt ôtô bị vùi lấp ở nơi nhiều vi phạm trật tự xây dựng - 7

Hàng chục chiếc xe ôtô bị vùi trong lớp đất, đá.

Hàng chục chiếc xe ôtô bị vùi trong lớp đất, đá.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng trên địa bàn xã Minh Phú đã huy động nhiều máy móc, phương tiện cùng nhân lực để xử lý hiện trường vụ hàng loạt ôtô bị đất đá vùi lấp.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng trên địa bàn xã Minh Phú đã huy động nhiều máy móc, phương tiện cùng nhân lực để xử lý hiện trường vụ hàng loạt ôtô bị đất đá vùi lấp.

Dù công tác cứu hộ diễn ra nhiều giờ nhưng khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn nên vẫn còn nhiều ô tô bị đất đá ngập ngang thân xe.

Dù công tác cứu hộ diễn ra nhiều giờ nhưng khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn nên vẫn còn nhiều ô tô bị đất đá ngập ngang thân xe.

Huyện Sóc Sơn là địa bàn có nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội những năm qua. Quanh khu vực hồ Đồng Đò và nhiều nơi khác ở huyện này có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được các cơ quan thanh tra chỉ rõ.

Huyện Sóc Sơn là địa bàn có nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội những năm qua. Quanh khu vực hồ Đồng Đò và nhiều nơi khác ở huyện này có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được các cơ quan thanh tra chỉ rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân vụ lũ quét bất thường ở Sóc Sơn - Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn nêu nguyên nhân sự cố do vị trí trũng kết hợp với dòng chảy trên núi mang theo đất đá tập trung chảy qua đoạn đường này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.H.Thanh - Hữu Hưng ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN