Các thủy điện ở Phú Yên đồng loạt xả lũ

Sự kiện: Phú Yên

Các thủy điện ở Phú Yên đồng loạt xả lũ xuống hạ lưu sông Ba với lưu lượng 6.000m3/giây.

Trưa 13-12, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh này đang lên các phương án chống lũ cho TP Tuy Hòa và các huyện lân cận như Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa. Ông Thế cho biết sáng nay, cùng với việc mưa như trút nước xuống tỉnh Phú Yên, lưu lượng nước từ các tỉnh Tây Nguyên về nhiều đã buộc các thủy điện phải xả lũ với lưu lượng lớn. Tổng lưu lượng xả lũ của các thủy điện tại Phú Yên xuống hạ lưu sông Ba hiện đã lên 6.000m3/giây. Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 4.500m3/giây, Thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 1.500m3/giây. Với lưu lượng xả lũ này cùng với các sông suối nhỏ đổ ra hạ lưu sông Ba, lưu lượng nước về cuối nguồn ước tính lên đến trên 8.000m3/giây.

Các thủy điện ở Phú Yên đồng loạt xả lũ - 1

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 4.500m3/giây

Ông Thế cho biết thêm, mặc dù cửa sông Ba hiện đã được mở rộng, nhưng hiện nước triều lên cao trên 2m, chưa tính sóng biển, đã hạn chế thoát lũ nên hiện nhiều vùng ở huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa đã bị ngập. Trong chiều nay, các thủy điện sẽ tiếp tục nâng mức xả lũ, các vùng này sẽ ngập thêm.

Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết các thủy điện ở thượng nguồn đang xả lũ nên lưu lượng nước về thủy điện này hiện đã lên 4.500m3/giây và đang tiếp tục lên nhanh.

Trong sáng 13-12, nhiều trường học đã buộc phải cho học sinh nghỉ sớm để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh (Người lao động)
Phú Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN