Cá lại chết, nước kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, sôi ùng ục

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Sau những ngày mưa, mặt nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TP.HCM sôi ùng ục, sủi bọt đen ngòm và tình trạng cá chết lại xảy ra.

Cá lại chết, nước kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, sôi ùng ục - 1

Sáng 3.8, xuất hiện cá chết rải rác trên mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau những cơn mưa mấy ngày qua

Sáng 3.8, cá chết rải rác trên mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đoạn gần cầu Trần Khánh Dư, quận 1, TPHCM) khiến nhiều người lo ngại mức độ ô nhiễm của dòng kênh. Theo ghi nhận, số lượng cá chết không nhiều như đợt trước mà nằm rải rác trên mặt kênh.

“Tình trạng cá chết xảy ra đã 2-3 ngày nay nhưng không nhiều. Sáng nào tôi cũng chạy dọc bờ kênh tập thể dục, nhìn thấy cá nổi lên mặt nước mà buồn”, anh Nam - người dân quận 3 nói.

Đa phần các loại cá chết là cá diêu hồng, cá chép, rô phi, những con cá to bằng ngón tay đến bàn tay nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Một số cá khác tuy còn sống nhưng cũng nổi lên mặt nước bơi lờ đờ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Dọc bờ kênh có ca nô của công nhân làm vệ sinh vớt rác trên kênh.

Cá lại chết, nước kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, sôi ùng ục - 2

Những con cá còn sống nổi lờ đờ trên mặt nước

Tại khu vực cống xả của kênh (gần giao lộ Út Tịch – Trường Sa) dòng nước đen ngòm, rác đóng thành từng mảng. Trong khi đó, khu vực cầu số 3 nước kênh sủi bọt, sôi ùng ục và mặt kênh xuất hiện lớp váng đen.

Nhiều nngười dân cho rằng có thể cá chết là do mấy ngày qua nước mưa tràn từ các ống cống chảy ra kênh kéo theo nước bẩn.

Trước đó, vào giữa tháng 5, hơn 70 tấn cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chết nằm kín mặt kênh. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cá chết là do cơn mưa đầu mùa cuốn trôi nhiều chất bẩn trên đường, cống rãnh đổ xuống kênh gây ô nhiễm.

Về công tác khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè, Sở NN&PTNT cho biết sẽ tăng cường xử lý nước kênh sau cơn mưa như đưa hóa chất xuống để giảm độ pH và tăng độ oxy lên.

Cá lại chết, nước kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, sôi ùng ục - 3

Nhân viên môi trường vớt rác và xác cá chết

Liên quan đến tình trạng xuất hiện cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, ngày 2.8, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản ở kênh, quan trắc môi trường trước mùa mưa để có biện pháp xử lý, cải tạo kịp thời môi trường nước kênh ở đoạn bị ô nhiễm.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tăng tần suất và vị trí quan trắc khi xuất hiện mưa đầu mùa (nhiệt độ, độ mặn, độ kiềm, COD, amoni...) để theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tăng cường vớt rác, không để rác làm ngăn dòng chảy, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm cục bộ môi trường nước trên kênh.

Cùng với đó, UBND TP yêu cầu các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình tăng cường kiểm tra xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp xả rác thải, đổ nước thải trực tiếp xuống lòng và trên bờ kênh, lấn chiếm lòng lề đường..., đồng thời đưa ra một số trường hợp cố tình vi phạm để kiểm điểm, phê bình trước tổ dân phố nhằm nâng cao tính giáo dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN