Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Không có chuyện phát nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 cho 22.000 người

Sự kiện: Thời sự

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lí giải vì sao có thông tin phát nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 cho 22.000 người ở Bình Dương.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: nld.vn

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: nld.vn

Chiều 10/11, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã tiếp tục phiên thảo luận vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang) đặt câu hỏi: Mới đây, đưa tin tỉnh Bình Dương phát nhầm cho 22.000 người tiền hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19, Bộ trưởng có nắm được vấn đề này và giải quyết thế nào?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ, sau khi báo chí và dư luận phản ánh, ông đã điện cho Bí thư tỉnh Bình Dương và yêu cầu Sở LĐ,TB&XH báo cáo bằng văn bản, đồng thời cử 1 Thứ trưởng và MTTQ tỉnh vào kiểm tra thực tế tình hình.

“Thực chất không phải 22.000 trường hợp mà chỉ có khoảng 1.490 trường hợp. Con số 22.000 người là do chính sách riêng của tỉnh Bình Dương hỗ trợ thêm cho người lao động để giảm giá nhà trọ trong lúc khó khăn với mức 800.000 đồng/người.

Khi đến trực tiếp địa bàn kê khai, nhiều người cùng kê khai dẫn đến vọt lên con số quá lớn. Bình Dương thấy bất thường nên đã rà soát lại và phát hiện có 22.000 người trùng nhau về tên tuổi, trong đó có 1.990 đã được phát hỗ trợ với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng.

Phần đông người nhận nhầm đã tự hoàn trả lại số tiền, đến nay công việc đã được giải quyết và đã thu hồi được 1,6 tỷ đồng”, Bộ trưởng Dung khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Những vấn đề 'nóng' chờ đợi Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề liên quan đến thực hiện các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN