Bão số 7 suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi đang mưa to

Sự kiện: Bão số 7

Bão số 7 đã bắt đầu suy yếu khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, nhiều nơi trên đất liền đang có mưa to đến rất to.

Bão số 7 đã suy yếu, trong khi một áp thấp nhiệt đới khác đang tiến vào Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Bão số 7 đã suy yếu, trong khi một áp thấp nhiệt đới khác đang tiến vào Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (14/10), khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7Nangka đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 14 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, trong 6 giờ qua (từ 9h-14h ngày 14/10), trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tích lũy đo được tại một số trạm cụ thể như: Tân Minh (Phú Thọ) 53mm; Lương Mông (Quảng Ninh) 52mm; Thạch Lâm (Thanh Hóa) 60,6mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An…

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Đất liền ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ chiều nay đến ngày 16/10, trên đất liền khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ khoảng 50-100mm.

Trong khi đó, hồi 13 giờ chiều nay (14/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đang mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 trong năm 2020.

Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 7 đang quần thảo trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An

Bão số 7 đang ở trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An và gây gió giật cấp 9 trên đất liền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN