Bão số 7, cường độ cấp 10 bất ngờ đổi hướng

Đêm hôm qua, bão số 7 đã đổi hướng, quay trở lại hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và đất liền nước ta. Đến 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã đạt cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giữ ở khoảng cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong thời gian từ ngày 05 đến 06/10, giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Sau đó ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng dần ra khu vực quần đảo Hoàng Sa trong vòng 24 – 48 giờ tiếp theo.

Thời tiết các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi nhưng khả năng ngập úng sẽ giảm và chỉ còn ở các khu vực vùng cửa sông và vùng trũng do mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống dần. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, ngày hôm nay mưa sẽ tăng nhẹ vào buổi trưa và chiều, sau đó đến đêm giảm dần. Khu vực miền Trung thời tiết đêm không mưa, ngày nắng và nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C, cao nhất cả nước.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.
Thành phố Đà Nẵng: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN