Báo Hàn: Ông Kim Jong-il đột tử vì nổi nóng

Hãng AFP dẫn nguồn từ tờ Chosun của Hàn Quốc ngày 25/12 cho biết, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã nổi nóng trước sai sót trong một công trình nhà máy điện quan trọng trước khi bị đau tim, khiến ông tử vong.

Triều Tiên từng tuyên bố ông Kim Jong Il qua đời ngày 17/12 trên một con tàu sau khi bị đau tim do áp lực công việc, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn còn là một bí ấn.

Theo báo Chosun, sự nóng giận có thể đã khiến ông Kim Jong Il đột tử. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nổi nóng sau khi phát hiện lỗi rò rỉ nước tại nhà máy thủy điện ở Huichon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 120 km về phía Bắc.

Báo dẫn lời một nguồn tin cho biết, ông "Kim Jong Il đã đột ngột qua đời khi cố gắng gấp rút đi kiểm tra" nhà máy thủy điện này.

Nhà máy thủy điện tại Huichon là dự án xây dựng quan trọng do ông Kim Jong Il khởi xướng nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện ở thủ đô.

Báo Hàn: Ông Kim Jong-il đột tử vì nổi nóng - 1

Triều Tiên từng tuyên bố, ông Kim Jong Il qua đời sau khi bị đau tim (Ảnh: AP)

Báo Chosun cho biết, vị cố lãnh đạo đã đi thăm công trình này tám lần kể từ khi khởi công năm 2009, nhưng con đập cao 100 mét đã bị nứt, làm rò rỉ nước, trước khi ông qua đời.

Bình Nhưỡng đã công bố rộng rãi dự án trên là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Il khi nó được hoàn thành vào ngày 5/4. Nhà máy thủy điện này có thể sản xuất 150.000 kw điện.

Theo truyền thông Triều Tiên, công trình này được hoàn thành chỉ trong ba năm, thay vì tiêu chuẩn thông thường là 10 năm, nhờ vào "kỳ tích anh hùng" của các công nhân.

Trước đó, ngày 17/12, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã tưởng niệm một năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Hàng trăm ngàn người, dân thường và cả quân nhân, đã đứng thành hàng bên ngoài Cung Kumsusan Thái dương ở Bình Nhưỡng để cùng mặc niệm trong một phút.

Mặc những chiếc áo khoác nặng để chống lại cái lạnh mùa đông, đám đông đã lắng nghe một bài phát biểu ca ngợi ông Kim Jong Il, khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng trên ban công và theo dõi sự kiện.

Mặt tiền của cung điện Kumsusan nơi quàn thi hài của Kim Jong Il và cha ông là Kim Nhật Thành, được đặt 2 tấm ảnh chân dung lớn của các cựu lãnh đạo bên cạnh một lá cờ treo rủ.

Lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất đã được phát sóng trực tiếp trên TV.

Truyền thông Triều Tiên cho biết, có khoảng 750.000 người Triều Tiên đã tham gia lễ kỷ niệm chỉ trong ngày Chủ nhật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TTXVN
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN