Ban hành quy chế ban chỉ đạo tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 23/10, "Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo này.

Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thành lập theo Quyết định 1227 ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là ban chỉ đạo 150). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Ban chỉ đạo 150 có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đó, quản lý và khai thác các thông tin phục vụ cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng các phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo này vừa được ban hành hôm 23/10, quy định cụ thể trách nhiệm của Trưởng ban chỉ đạo, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên ban chỉ đạo.

Ban hành quy chế ban chỉ đạo tìm hài cốt liệt sĩ - 1

Ban chỉ đạo 150 có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về liệt sĩ. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, các ủy viên ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp ban chỉ đạo xây dựng chương trình công tác và các hoạt động để xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ ngành mình theo quy định của Thủ tướng. Cụ thể, tại quyết định 150 về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo các giai đoạn ở địa bàn được phân công...

Ban chỉ đạo 150 hoạt động theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc Phó ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo sẽ họp định kỳ 6 tháng/lần; trường hợp cần thiết, Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường...

Theo thông tin từ Chinhphu.vn, Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 150/QĐ-TTg, đến 2015, xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

Ban Chỉ đạo 150 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương trình Trở về ký ức của VTV1 phát ngày 20/10/2013 có nội dung vạch trần “năng lực” của các nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Thông tin trên gây sốc cho nhiều người đang tin vào “năng lực” của các nhà ngoại cảm.

Theo VTV, hàng loạt các cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ do các “nhà ngoại cảm” thực hiện đã được Viện Pháp y Quân đội giám định, cho kết quả là xương động vật, là đất đá… Tỉ lệ chính xác được kết luận bằng 0, kể cả các vụ tìm kiếm của bà Phan Thị Bích Hằng, bà Vũ Thị Hòa cùng ông Đoàn Tâm Đức ở Yên Bái…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN