Ấn Độ: Xe lửa lao vào đám đông, 20 người chết

Một xe lửa đã lao thẳng vào đám đông người hành hương ở Ấn Độ khiến 20 người thiệt mạng.

Ngày 19/8, các quan chức Ấn Độ cho biết một chiếc xe lửa chạy quá tốc độ đã lao thẳng vào dòng người hành hương đang vượt qua một con đường cắt ngang đường sắt ở miền đông Ấn Độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Nghị sĩ Dinesh Chandra Yadav cho biết đoàn người hành hương này đang băng qua đường sắt tại nhà ga Dhamara Ghat, một thị trấn nhỏ ở bang Bihar thì bị một xe lửa của hãng Rajya Rani Express lao thẳng vào.

Ấn Độ: Xe lửa lao vào đám đông, 20 người chết - 1

Một vụ tai nạn xe lửa ở Ấn Độ

Hôm nay là ngày cuối cùng trong dịp lễ cầu nguyện kéo dài một tháng ở đền Katyayani gần Dhamara Ghat và đoàn người hành hương này đang trên đường trở về sau lễ cầu nguyện buổi sáng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đám đông giận dữ ở nhà ga đã lôi lái tàu xuống đất và đánh ông này nhừ tử. Nghị sĩ Yadav nói rằng người lái tàu này đã bị đánh chết, tuy nhiên một quan chức đường sắt tên là Arunendra Kumar cho biết lái tàu hiện vẫn đang nằm tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Đám đông nổi giận sau đó đã yêu cầu toàn bộ hành khách xuống tàu rồi nổi lửa đốt cháy một số toa. Những đám đông thanh niên còn đập phá cửa sổ của hai chiếc tàu khác đang đậu ở trong nhà ga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN