Ấn Độ: Nổ đường ống dẫn khí gas, 14 người chết

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 10 người bị thương, sau khi một đường ống dẫn khí gas phát nổ hôm nay (27/6) tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Lửa đã bùng phát từ một đường ống dẫn khí ga của tập đoàn Gail tại Godavari thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Gail là tập đoàn phân phối và chế biến khí gas tự nhiên lớn nhất ở Ấn Độ. Nguyên nhân của vụ cháy nổ chưa được xác định.

Chủ tịch tập đoàn Gail, ông BC Tripathi cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại một đường ống dẫn 46cm của tập đoàn gần một nhà máy lọc dầu của Ủy ban dầu mỏ và khí gas tự nhiên quốc gia tại ngôi làng Nagaram, bang Andhra Pradesh.

“Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chưa được xác định. Chúng tôi hiện tại tập trung vào công tác cứu hộ”, ông ông BC Tripathi cho biết. Trong khi đó, người đứng đầu bang Andhra Pradesh, ông N Chinna Rajappa thông báo “ít nhất 14 người đã thiệt mạng.”

Neetu Kumari Prasad, một quan chức cao cấp của huyện Godavari, cho biết hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà và lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng thêm. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra cấp cao để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tập đoàn Gail quản lý 11.000 km mạng lưới đường ống dẫn khí gas tự nhiên và 7 đơn vị chế biến khí gas trên toàn Ấn Độ. Công ty cũng tham gia vào các hoạt động hóa dầu, khai thác, cung cấp khí gas và phong điện cũng như điện mặt trời.

Đầu tháng này, ít nhất 6 người đã thiệt mạng do nhiễm độc khí gas sau một vụ nổ tại một trong những nhà máy sản xuất thép lớn nhất Ấn Độ tại bang Chhattisgarh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN