Ấn Độ: Bà mẹ sảy thai 10 lần trong 1 đêm

Một phụ nữ ở Ấn Độ sinh 10 em bé trong 1 đêm nhưng tất cả đều không sống sót!

Chị Anju Kushwaha, 28 tuổi ở quận Satna, tỉnh Madhya Pradesh đau đẻ đêm 15/12 chỉ sau 12 tuần mang thai.  Được chồng hối hả đưa vào bệnh viện nhưng đoạn đường quá dài (tới 125km) nên trên đường đi, Kushwaha đã “đẻ rớt” 9 bé trước khi tới bệnh viện. Cả 9 em bé này đều không sống sót.

Bác sĩ SK Pathak, trợ lý giám sát Bệnh viện Sanjay Ghandi cho biết: “Người phụ nữ đã sinh con trên đường đi. Các bác sĩ tại bệnh viện chỉ kịp đỡ em bé thứ 10, nhưng tất cả đều không thể sống sót”.

Theo các bác sĩ, trường hợp mang đa thai của chị Kushwaha là cực kỳ hiếm gặp. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết người phụ nữ này đã điều trị sinh sản và thụ tinh ống nghiệm.

Bác sĩ Sumitra Yadav cho biết: “Có vẻ người mẹ này không khám thai định kỳ sau khi thụ tinh ống nghiệm”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN