4 học sinh thoát chết nhờ… trụ điện

Khoảng 16 giờ ngày 14/1, một chiếc xe ben lao như tên bắn về phía một nhóm hơn 4 học sinh đang ngồi trong quán nước, may mắn trụ điện và một chiếc xe máy đã cản địa giúp các các em thoát chết.

Vụ việc trên xảy ra tại ngã ba chợ Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, một chiếc xe tải đứng chờ đèn đỏ tại ngã ba chợ Phước Vĩnh. Khi đèn chuyển sang xanh, chiếc xe tải trên vẫn chưa chịu đi. Lúc này phía sau xe tải là một chiếc xe ben đang phóng đến rất nhanh.

Để tránh xe tải, tài xế xe ben là anh Trần Thế Cường (41 tuổi, ngụ Bình Dương) đã đánh lái gấp qua phải và lao thẳng về hướng tiệm sửa xe máy và quán nước ven đường.

4 học sinh thoát chết nhờ… trụ điện - 1

Chiếc xe máy bị ô tô nghiền nát

Quá bất ngờ, các học sinh ngồi trong quán nước hoảng sợ đến mức không thể cử động khi xe ben lao tới. Tuy nhiên do có một trụ điện (dùng để mắc dây điện thoại, dây viễn thông) và một xe máy cản địa, chiếc xe ben đã dừng ngay trước chỗ các em đang ngồi.

Sau vụ việc, trụ điện gãy ngang, trong khi chiếc xe máy dựng gần đó bị nghiền hư hỏng nặng. Công an huyện Phú Giáo đang làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN