3 học sinh chết đuối khi tắm sông

3 học sinh rủ nhau xuống sông Vu Gia tắm nhưng do mưa lớn, nước chảy xiết đã cuốn trôi khiến cả 3 em chết thảm.

Chiều 2/7, ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết thi thể của 3 học sinh bị chết đuối vào chiều cùng ngày đã được tìm thấy.

Khoảng 15g ngày 2/7, em Trương Văn Tùng (7 tuổi), hai anh em Nguyễn Hữu Thọ (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (7 tuổi, cả 3 cùng trú thôn Hà Dục, xã Đại Lãnh, Đại Lộc, đều là học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn) rủ nhau ra sông Vu Gia ở gần nhà để tắm. Do mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết khiến cả 3 em bị cuốn trôi.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người dân phát hiện áo quần của 3 em ở trên bờ, nhưng không thấy người đâu nên đã kêu người dân tìm kiếm và phát hiện thi thể của 3 em này trôi dạt về một khúc sông gần nơi xảy ra sự việc.

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể các em về nhà để lo hậu sự. Được biết, gia đình của 3 nạn nhân đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Ông Tính cho biết, sau khi biết tin, UBND huyện Đại Lộc đã đến thăm và hỗ trợ trước mắt cho mỗi trường hợp 1 triệu đồng nhằm giảm một phần nào khó khăn cho gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN