17/11, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do TNGT

Ủy ban ATGT Quốc gia đã chọn ngày tưởng niệm năm nay tại Việt Nam vào đúng Chủ nhật, ngày 17/11.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2013. Hoạt động tưởng niệm sẽ bắt đầu từ đầu tháng 11 tới với nhiều hoạt động.

Hằng năm, ngày thế giới tưởng niệm là Chủ nhật thứ 3 của tháng 11. Do vậy, ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay là Chủ nhật, ngày 17/11.

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT vào tối 16/11. Theo một đại điện của Ủy ban ATGT Quốc gia, cũng giống năm ngoái, cơ quan này đang lên kế hoạch để truyền hình trực tiếp buổi lễ.

Tuy nhiên, hình thức và nội dung tổ chức năm nay sẽ thay đổi. Năm ngoái, lễ tưởng niệm được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, mang tính biểu diễn. Năm nay, chương trình diễn ra bằng hoạt động gần gũi hơn như, tổ chức hội thi vẽ tranh, thi viết thông điệp, thi kỹ năng lái xe mô tô an toàn; trưng bày các hình ảnh về TNGT bằng nghệ thuật sắp đặt hiện vật, các mô hình TNGT tạo nên bức tranh tổng thể về thảm họa TNGT tại Việt Nam,...

17/11, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do TNGT - 1

Lễ tưởng niệm người chết vì TNGT năm 2012

Giờ chào cờ sáng thứ Hai, ngày 11/11, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trong cả nước sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT. Vào buổi lễ này, nhà trường sẽ đọc thông điệp về tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT tại Việt Nam.

Loa phát thanh nhà trường sẽ phổ biến về việc phòng tránh TNGT từ ngày 11-17/11. Các hoạt động như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, thi vẽ tranh ảnh, bài viết về ATGT... sẽ được các trường tổ chức.

Từ 11 - 15/11, chương trình thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân TNGT cũng là phần không thể thiếu trong đợt hưởng ứng này.

Lễ Cầu siêu nạn nhân tử vong vì TNGT sẽ được Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức vào ngày chính thức của lễ tưởng niệm (17/11) tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Từ 5h30 đến 24h ngày 17/11, Đài tiếng nói Việt Nam cũng sẽ phát đi thông điệp nguyên nhân, cảnh báo TNGT, phân tích về những giải pháp để kiềm chế TNGT.

Đây là năm thứ 2 Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT. Hoạt động này là hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020” của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hoạt động này nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa TNGT; nguyên nhân và nguy cơ TNGT tại Việt Nam; Nâng cao ý thức toàn dân về chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Năm ngoái, buổi lễ tưởng niệm đã được truyền hình trực tiếp vào tối 19/11/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN