1/3 thanh niên chưa hài lòng với cuộc sống

Đây là kết quả nghiên cứu của báo cáo Tình hình thanh niên năm 2012, do Viện Nghiên cứu thanh niên công bố chiều 12/3.

Kết quả khảo sát cho thấy hơn 1/3 số thanh niên được hỏi cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại với những lý do: chưa có nghề nghiệp, việc làm (hơn 71%); không hài lòng với nghề nghiệp đang làm (84,3%); thiếu sự quan tâm của gia đình (87,3%); cuộc sống tinh thần tẻ nhạt (86,5%); hững đóg góp của thanh niên không được coi trọng (71,7%)…

Nghiên cứu cũng chỉ ra các đối tượng thanh niên khác nhau có những khó khăn và những mối quan tâm khác nhau, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng và tư tưởng của họ

Cụ thể: Đối với thanh niên công nhân làm việc trong KCN-KCX thì mối quan tâm lớn nhất là lương thấp, sau đó là khó khăn về nhà ở, làm thêm ca thê nhiều giờ, không có điều kiện vui chơi giải trí, điều kiện lao động không đảm bảo….

Đối với thanh niên nông thôn, những vấn đề được quan tâm nhất là thất nghiệp, thiếu việc làm, sau đó là tới vấn đề tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm…) tình trạng vi phạm pháp luật, vấn đề bỏ học…

Đối với thanh niên học sinh, sinh viên thì tình hình học phí tăng cao, nơi ở của sinh viên không đáp ứng được nhu cầu đã và đang tác động không nhỏ tới tư tưởng, kết quả học tập. Theo kết quả điều tra, có tới trên 80% thanh niên không đồng tình với chủ trương tăng học phí.

Đối với thanh niên công chức, trên 80% trong số họ cho rằng chế độ tiền lương, đãi ngộ vật chất còn thấp và khoảng ½ cho rằng môi trường làm việc không phù hợp, thiếu điều kiện tạo động lực phát triển khiến thanh niên lo lắng và chuyển từ cơ quan nhà nước sang khu vực ngoài…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN