“Tạm biệt” đại tràng nhờ các sản phẩm Đông y

Hiện nay, trên thị trường dược có khá nhiều sản phẩm Đông y có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về khớp, gút, đại tràng, trong đó các sản phẩm của công ty Tâm Bình luôn được đánh giá cao ở cả 3 yếu tố là hiệu quả, an toàn và giá thành hợp lý. Có không ít bệnh nhân đã chiến thắng nỗi đau bệnh tật nhờ tin tưởng sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình.

Đau xương khớp, viêm đại tràng là những căn bệnh phổ biến tại Việt Nam với tỉ lệ người mắc khá cao. Bệnh gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt thường ngày và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Ông Nguyễn Xuân Điền (số 1, tổ 37, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là người ham hoạt động thể thao nhưng hiềm một nỗi bị đau xương khớp. Ông bị đau dọc theo cẳng tay và tăng lên khi gấp duỗi khuỷu tay nhất là vào buổi tối và sáng sớm. Ngoài ra, những cơn đau cũng xuất hiện ở thắt lưng và đau dọc theo cột sống; mỗi sáng thức dậy các khớp chân đều tê cứng khiến ông rất khó chịu. Ông đã đi khám nhiều nơi như Viện Quân y 354, Viện Quân y 108 và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa 4 khớp là đốt sống cổ, đốt sống lưng, khớp gối phải và khớp khuỷu tay phải. Tuy nhiên, do có tiền sử bệnh dạ dày nên ông không thể sử dụng thuốc Tây y để điều trị bệnh. Biết đến sản phẩm Viên Khớp Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên an toàn, ông đã tin tưởng và sử dụng 6 hộp thì thấy bệnh có sự chuyển biến tích cực, tay phải và các khớp hầu như không còn đau nhức kể cả khi vận động mạnh. Ông Điền chia sẻ “Rất mừng là tôi lại có thể chơi cầu lông bình thường. Vừa rồi tôi có tham gia giải cầu lông của Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy nhưng không thấy khuỷu tay và đầu gối bị đau nhức nữa. Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục duy trì sử dụng Viên khớp Tâm Bình để dự phòng bệnh tái phát.”

“Tạm biệt” đại tràng nhờ các sản phẩm Đông y - 1

Ông Nguyễn Xuân Điền (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), SĐT 012357 22 758

Đại tá Đặng Việt Thủy - Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, Nhà Xuất bản Quân Đội Nhân dân cũng là một bệnh nhân bị đại tràng hành hạ nhiều năm giờ đây bệnh tình đã cải thiện đáng kể nhờ vào sản phẩm của công ty Tâm Bình. Năm 2001, ông Thủy mắc bệnh đại tràng với hiện tượng đi ngoài nhiều lần trong ngày và thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa. Ông đã uống nhiều loại thuốc Tây nhưng chỉ đỡ được một vài hôm, sau đó bệnh lại tái phát, nhất là khi ăn thức ăn lạ. Bất tiện nhất là mỗi khi đi công tác hay gặp gỡ mọi người, ông đều phải tìm hiểu xem nhà vệ sinh nằm ở đâu để còn tiện đường mà “giải quyết”. Gần chục năm trời sống chung với bệnh đại tràng khiến ông Thủy luôn căng thẳng, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và sinh hoạt thường ngày.

Qua tìm hiểu thông tin cả thực tế và trên báo đài, ông Thủy thấy Đại Tràng Tâm Bình là sản phẩm tốt nên ông tin tưởng mua 3 hộp về dùng trong 1 tháng. Chỉ sau 3 ngày sử dụng, bụng ông đã ổn hơn, không còn bị sôi réo nữa. Kiên trì uống liên tục trong vòng 5 tháng thì bệnh đã đỡ đến 70-80%, ăn thấy ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc hơn.

“Tạm biệt” đại tràng nhờ các sản phẩm Đông y - 2

Bệnh đại tràng đã không còn hành hạ ông Thủy lại thỏa niềm đam mê sáng tác

Đến nay, đại tràng của ông đã ổn định, tinh thần của ông cũng được cải thiện rõ rệt. Ông Thủy có thể đi xa thăm thú các nơi, tham gia các hoạt động xã hội, sáng tác truyện, viết sách mà không phải e ngại về bệnh tật. Ông Thủy đã giới thiệu Đại tràng Tâm Bình cho nhiều bạn bè bị viêm đại tràng co thắt, viêm đại tràng mãn tính và kết quả cũng rất khả quan. Khi được hỏi về bí quyết giúp ông có thể theo đuổi niềm đam mê sáng tác, ông Thủy cười bảo “Sức khỏe quý hơn vàng. Thành công trong những tác phẩm của tôi một phần là nhờ có Đại Tràng Tâm Bình. Tôi mong muốn sản phẩm tốt như vậy được nhiều người biết đến và sử dụng. Bất cứ ai cần thông tin về chữa bệnh đại tràng, tôi sẵn sàng chia sẻ qua số điện thoại 0913 015 224”.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN