Những triệu chứng của bệnh trĩ

Chào chuyên gia, Em năm nay 28 tuổi là nam, em mới phát hiện hình như em bị bệnh trĩ, gần đây em thường xuyên bị táo bón, hôm kia thì phát hiện thấy có một cục gì đó lồi ở hậu môn khi đi cầu, có phần hơi vương víu, nó tự co lên ngay sau đó. Chuyên gia cho em hỏi có phải em bị bệnh đó phải không? Những triệu chứng của bệnh trĩ như thế nào? Nếu bị thì chuyên gia chỉ em cách xử lý ra sao? Em rất mong nhận được phản hồi. Em xin cảm ơn! (Nguyễn Việt Hà, 28 tuổi, Hà Nội)

Chuyên gia về bệnh trĩ trả lời:

Chào bạn!

Thực chất ở ống hậu môn của mỗi người đều có các tĩnh mạch trĩ có chức năng như tấm đệm đàn hồi giữ cho hậu môn đóng kín, việc đi cầu theo ý muốn của con người, khi các đám rối tĩnh mạch này bị căng giãn quá mức, sưng đau, phù nề, sa ra ngoài mới được gọi là bệnh trĩ.

Có rất nhiều nguyên nhân hình thành bệnh Trĩ, một trong số những nguyên nhân chính khiến bệnh trĩ tái phát là do:

Táo bón kinh niên và viêm đại tràng mạn tính: Khi bị những bệnh này đi cầu phải rặn nhiều, áp lực trong ống hậu môn tăng lên khiến tĩnh mạch hậu môn bị căng lên khi phân đi qua lâu ngày sinh ra trĩ.

Áp lực ổ bụng tăng thường xuyên: Những đối tượng do công việc phải ngồi nhiều, đứng lâu, bê vác vật nặng,người đứng lâu, ngồi nhiều như thư ký, thợ may, nhân viên văn phòng. Ngoài ra, ở những người ho nhiều do bệnh ở phổi, phế quản, bị ung thư trực tràng, có thai ở những tháng cuối các tĩnh mạch cũng bị chèn, cản trở máu hồi lưu dẫn đến dễ bị trĩ.

Những triệu chứng của bệnh trĩ

Bệnh trĩ rất dễ nhận biết sớm tuy nhiên rất nhiều người vì tâm lý, ngại bệnh ở vùng nhạy cảm nên thường giấu bệnh, không đi khám, chỉ đến khi bệnh nặng không chịu được nữa mới đi khám, khi đó bệnh đã trở nặng rất khó chữa trị, tốn thời gian và tiền bạc.

Triệu chứng dễ nhận thấy nhất ở bệnh trĩ là đi cầu ra máu tươi, giai đoạn đầu máu chảy kín đáo, người bệnh chỉ thấy máu dính trên phân hay giấy vệ sinh, về sau máu chảy nhỏ giọt hay bắn thành tia kèm theo đau rát, ngứa ngáy khó chịu.

Triệu chứng thứ 2 người bệnh sẽ thấy vùng hậu môn vướng víu, cộm cộm do búi trĩ sa ra ngoài, giai đoạn nhẹ búi trĩ sa ra ngoài nhưng tự co lên ngay sau đó, nặng hơn búi trĩ sa ra ngoài, không thể tự co lên được, nặng hơn nữa búi trĩ sa ra thường trực làm cách nào cũng không thể đẩy lên được, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến sa nghẹt trĩ, nhiễm trùng và hoại tử búi trĩ.

Trường hợp của bạn, có khối sa ở hậu môn khi đi cầu và tự co lên là nguy cơ bị trĩ độ 2. Thường xuyên bị táo bón là yếu tố thuận lợi gây bệnh trĩ. Điều trị trĩ nội độ 2, phương pháp nội khoa dùng thuốc được lựa chọn  hàng đầu vì mang lại hiệu quả cao và không gây đau đớn. Cụ thể như sau:

+  Nếu bạn thấy búi trĩ đau rát thì nên thực hiện ngâm hậu môn vào nước ấm pha chút muối loãng 15 phút, ngày 2 lần, chống kích ứng búi trĩ.

+ Trong đợt trĩ sưng nề, đau rát nhiều có thể sử dụng viên đạn trĩ nhét hậu môn, kem bôi trĩ. ( tuy nhiện không nên quá lạm dụng vì có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn).

+ Để giúp búi trĩ sa độ 2 dần ổn định, không sa ra ngoài khi đi cầu, chống chảy máu, giảm đau rát, bạn nên sử dụng sản phầm dạng viên nén có thành phần từ thảo dược thiên nhiên như Diếp cá, Đương quy, Rutin (chiết xuất hoa hòe), Maige đặc biệt là Meriva (tinh chất nghệ dưới dạng Meriva tăng khả năng hấp thu gấp 30 lần so với nghệ thông thường) thành phần này có tác dụng chống táo bón, làm dầy thành mạch, bảo vệ vi tuần hoàn, giảm phù nề, chống tắc mạch, chống nhiễm trùng. Với trĩ nội độ 2 nên sử dụng sản phẩm 2-4 tháng để trĩ ổn định hoàn toàn.

Ngoài ra bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, ăn nhiều thực phẩm có chứa chất xơ, uống nhiều nước, hạn chế đồ cay nóng, chất kích thích, đồng thời bạn cần tập thói quen đi cầu mỗi buổi sáng và vận động thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày.

Chúc bạn sớm hồi phục

Những triệu chứng của bệnh trĩ - 1

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN