Những nguyên nhân không ngờ gây ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ở nam giới

Thống kê cho thấy, cứ 4 người đàn ông thì có 1 người bị rối loạn cương dương. Bên cạnh các nguyên nhân chính như tuổi tác cao, lạm dụng rượu bia, thuốc lá... Hãy cảnh giác với một số nguyên nhân “trời ơi đất hỡi” khác gây nên tình trạng này!

Những nguyên nhân không ngờ gây ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ở nam giới - 1

Rối loạn cương dương thường được gọi vui là tình trạng “trên bảo dưới không nghe” (ảnh minh họa)

Rối loạn cương dương là tình trạng nam giới không duy trì được trạng thái cương cứng như ý muốn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này thường là do tuổi tác cao, lạm dụng rượu bia, thuốc lá dẫn đến suy giảm testosterone, tổn thương dây thần kinh, mạch máu, ức chế cảm xúc... Bên cạnh đó, vẫn còn một số nguyên nhân khác gây rối loạn cương dương mà không phải ai cũng biết:

Ngồi xe đạp, xe máy thường xuyên

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Live Strong của Mỹ, 80% những vận động viên nam tập luyện bộ môn đua xe đạp, xe máy chuyên nghiệp đều gặp phải một số vấn đề với chức năng cương dương. Nguyên nhân là vì khi ngồi nhiều trên yên xe, bộ phận sinh dục nam bị chèn ép bởi toàn bộ trọng lượng cơ thể.  Các ống dẫn dây thần kinh và mạch bơm máu cho dương vật tập trung rất nhiều ở khu vực hậu môn nối với tinh hoàn. Khi khu vực này bị đè nén lâu ngày sẽ gây rối loạn cương dương

Làm phẫu thuật

Thông kê cho thấy, có ¾ số nam giới từng làm phẫu thuật đại trực tràng, đường ruột, cột sống... nói rằng họ ít nhiều gặp phải một số triệu chứng rối loạn cương dương sau khi phẫu thuật. Lý giải hiện tượng này, các bác sĩ cho rằng: Sau khi phẫu thuật, các dây thần kinh ở dương vật bị ảnh hưởng, khiến cho bộ phận này có phần kém “nhạy” hơn, hoặc “nhạy” quá mức bình thường.

Lạm dụng steroids tăng cường cơ bắp

Steroid vốn là một hợp chất hữu cơ, là bản sao của hormone testosterone, thường được uống để tăng cơ bắp và tăng chức năng tình dục ở nam giới. Tuy nhiên, việc sử dụng steroid quá nhiều và thường xuyên sẽ khiến cho cơ thể bị phụ thuộc vào hợp chất này đến mức mất đi khả năng tự sản xuất testosterone. Khi đó, tinh hoàn sẽ bị co lại và nam giới rất dễ bị rối loạn cương dương.

Những nguyên nhân không ngờ gây ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ở nam giới - 2

Thay vì sử dụng steroid, nam giới nên bổ sung các vị thuốc bổ, tăng cường dưỡng chất để cơ thể tự sản xuất testosterone

Nước mắt của phụ nữ

Một nhóm các nhà khoa học ở Anh đã nghiên cứu thấy, việc phải nhìn phụ nữ khóc khiến cho hàm lượng testosterone trong cơ thể nam giới giảm đi ít nhiều. Nguyên nhân là do nước mắt phụ nữ không đơn thuần là nước muối thông thường, nó có chứa một chất hóa học nào đó khiến ham muốn tình dục của nam giới giảm đi.

Cố quá thì “quá cố”

Đàn ông, ai mà chẳng muốn cố gắng hết mình để thể hiện bản lĩnh sinh lý với bạn tình! Thế nhưng việc quá chú ý đến khả năng của mình, thay vì khoái cảm tình dục sẽ khiến cho bệnh rối loạn cương dương càng thêm trầm trọng.

Thuốc chống trầm cảm

Các loại thuốc chống trầm cảm gây ra những tác dụng phụ không mong muốn đối với chức năng tình dục ở cả nam và nữ giới. Trong đó, rối loạn cương dương cũng có thể từ đây mà ra.

Huyết áp cao

Khi bị huyết áp cao, các mạch máu trong cơ thể của nam giới sẽ bị tổn thương. Trong khi đó, để cương cứng thì dương vật cần phải được tiếp máu rất nhiều. Đó là lý do 2/3 số nam giới bị cao huyết áp nói rằng họ có những triệu chứng rối loạn cương dương.

Các chuyên gia nam học trên thế giới cho biết: Để duy trì được sự cương cứng đòi hỏi một sự kết hợp phức tạp của não bộ, các dây thần kinh, nội tiết tố, cảm xúc và sự “vận động” của mạch máu trong cơ thể người đàn ông. Nếu bất cứ một chức năng nào trong hệ thống bị trục trặc thì sẽ dẫn đến rối loạn cương dương. Vì vậy, để ngăn ngừa cũng như khắc phục tình trạng này, nam giới cần bồi bổ cơ thể một cách toàn diện.

Với chiết xuất từ 4 thành phần: Bạch tật lê, đông trùng hạ thảo, hàu biển, nhung hươu, ZMAN là sản phẩm hỗ trợ đắt lực cho các hoạt động của não bộ, dây thần kinh, mạch máu, kích thích sản xuất testosterone và làm sảng khoái tinh thần... giúp nam giới ổn định và tăng cường khả năng cương dương.

Những nguyên nhân không ngờ gây ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ở nam giới - 3

ZMAN là một trong những sản phẩm tăng cường sinh lý được ưa chuộng nhất hiện nay

Viên uống Zman được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP của Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA. Sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng. Bạn có thể sử dụng ZMAN ngay hôm nay để luôn tự tin thể hiện bản lĩnh, làm chủ cuộc yêu!

Xem thêm ĐIỂM BÁN ZMAN TẠI ĐÂY

Zman là sản phẩm dành cho nam giới bị rối loạn cương dương, mãn dục sớm do chức năng sinh lý yếu.

Thành phần (cho 1 viên):

- Hàu biển ........................... 300mg

- Bạch tật lê ........…............. 100mg

- Đông trùng hạ thảo .......... 50mg

- Nhung hươu ..................... 50 mg

Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA

Phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Grow Green AZ

Website: https://zman.info/  ĐT: 0949.600.188

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN