“Cô Đẩu” lần đầu hé lộ tuyệt chiêu “thở lại được” sau Táo Quân

NSND Công Lý dùng lá hen để khắc phục căn bệnh hen suyễn của mình.

Yêu nghề, cống hiến hết mình với nghề, có những lúc Công Lý bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, làm việc quên ngày tháng, riết rồi cơ thể cũng bắt đầu có những dấu hiệu “chống lại” anh bằng những trận ho dài, khó thở, thở cứ khò khè như con mèo hen…Cũng may nhờ Bảo Khí Khang mà anh mới có thể chống trọi lại với bệnh tật.

Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và Nỗi ám ảnh mang tên “HEN SUYỄN”

Nhắc đến Công Lý người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh 1 “Cô Đẩu” 01 đanh đá, hài hước trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Là một trong số 7 nghệ sĩ Hà Nội được đề cử hội đồng cấp nhà nước xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, sau nhiều năm lăn lộn, cống hiến vì nghệ thuật, diễn viên, NSƯT Công Lý bắt đầu hái quả ngọt.

“Cô Đẩu” lần đầu hé lộ tuyệt chiêu “thở lại được” sau Táo Quân - 1

Cứ như vậy, Công Lý bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, làm việc quên ngày tháng. Anh tâm sự: “Có thời điểm Công Lý từ Hà Nội phải bay vào trong Nam rồi lại vội vội vàng vàng trở ra Bắc cho kịp lịch của nhà hát Tuổi Trẻ. Những lúc đó cơ thể Công Lý cảm thấy vô cùng khó chịu. Một phần vì thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là thời điểm gần đây ngoài Bắc thì mưa gió thất thường lúc nắng lúc mưa còn trong Nam lại khá nóng hơn 30 độ C. Hơn nữa, Công Lý cũng có tuổi rồi, không còn khỏe như hồi thanh niên nữa. Biết sức khỏe là quan trọng rồi nhưng không tránh được sự mài mòn của thời gian.”

Anh chia sẻ thêm: “Khí hậu miền Bắc khắc nghiệt cộng với áp lực công việc, nên có những lúc lồng ngực tôi như nổ tung. Tôi ho nhiều, đàm bám chặt lấy cổ không thở được, thở cứ khò khè như con mèo hen. Tôi biết ngay mình lại lên cơn cấp Hen Suyễn, căn bệnh tôi từng mắc từ bé. Lúc đấy tôi lo lắm.”

Tìm được “cứu tinh” của cuộc đời thoát khỏi Hen Suyễn

Khi thấy sức khỏe sa sút vì ho, đờm bám chặt lấy cổ, vừa leo cầu thang vừa thở hổn hển, đỉnh điểm là có khi đi được  lúc lại phải đứng lại nghỉ vì khó thở,trong khi ngày dự Liên hoan kịch càng ngày càng đến gần, Công Lý bắt đầu lo lắng và luôn đau đáu tìm cách khắc phục tình trạng này.

Rồi anh tâm sự với người anh em chí cốt Chí Trung, cũng may được nghệ sĩ Chí Trung tư vấn cho sản phẩm Bảo Khí Khang. Sản phẩm này Công Lý cũng từng theo dõi trên livestream diễn viên Việt Trinh, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên giúp giảm: đờm, ho, khó thở; Giảm: tái phát và biến chứng bệnh Hen suyễn, Viêm phế quản mạn và Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

“Cô Đẩu” lần đầu hé lộ tuyệt chiêu “thở lại được” sau Táo Quân - 2

 Bảo Khí Khang món quà từ thiên nhiên

Sau khi thấy bệnh có nguy cơ nghiêm trọng hơn Công Lý quyết định tìm hiểu về Bảo Khí Khang và mua sản phẩm sử dụng trong 3 tháng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tuần dùng Bảo Khí Khang tôi đã cảm thấy bệnh tình của mình thuyên giảm rất nhiều. Cảm nhận rõ rệt đường thở thông thoáng hơn, không còn khò khè khó thở nữa. Trước đây, chỉ cần đi bộ cầu thang lên tầng 3 thôi là tôi cảm tưởng như không thở được nữa thế mà giờ đây tôi đi phăng phăng 4-5 tầng chẳng hề gì. Tôi mừng lắm”, nghệ sĩ Công Lý chia sẻ.

Hiện giờ, khi sức khỏe đã ổn định, không còn vật vã vì những cơn ho hen, khó thở nhờ sản phẩm Bảo Khí Khang, Công Lý vui mừng giới thiệu cho người thân, bạn bè, những ai đang mắc phải bệnh hô hấp, nên tìm mua sản phẩm Bảo Khí Khang để khống chế bệnh.

Nghệ sĩ cho biết: “Bảo Khí Khang chứa chiết xuất cao Lá Hen với cơ chế chống viêm mạnh giúp giảm: đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân Hen suyễn, Viêm phế quản mạn, COPD.

Lâu nay, khi sức khỏe có vấn đề, tôi thường hướng đến các sản phẩm Đông y. Tôi biết, nguyên tắc điều trị bệnh cơ bản của Đông y là điều trị bệnh phải tìm đến căn nguyên của bệnh, làm cho cơ thể khỏe mạnh lên để tăng sức đề kháng chống bệnh vì chính khí mạnh thì tà khí phải lui. Đây cũng là một ưu điểm rất lớn của Đông y. Hơn nữa, Đông y thường không có tác dụng phụ, không khiến cơ thể mệt mỏi.”, Công Lý cho biết.

Trong quá trình tìm hiểu về Bảo Khí Khang, Công Lý vui mừng khi biết được rằng công dụng của Bảo Khí Khang còn được bạn bè quốc tế công nhận và đăng tải tại Pubmed ( Thư Viện Quốc Gia Y Học của Hoa Kì). Không những thế, Bảo Khí Khang đã được nghiên cứu và đánh giá lâm sàng từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015 bởi BS. Kiều Đình Khoan và các bác sỹ khác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Nghiên cứu kết luận: Bảo Khí Khang có tác dụng giúp giảm nhanh Đàm (đàm), Ho, Khó thở; giảm tái phát đợt cấp Hen suyễn, Viêm phế quản mạn, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - COPD nhóm C giai đoạn cấp, cho kết quả rất tích cực.

“Cô Đẩu” lần đầu hé lộ tuyệt chiêu “thở lại được” sau Táo Quân - 3

Bảo Khí Khang đã được nghiên cứu lâm sàng 96,7% người bị bệnh cải thiện rõ rệt Đờm (đàm), Ho, Khó thở

PGS.TS.TTND. Đinh Ngọc Sỹ đánh giá thử nghiệm LS của Bảo Khí Khang

Để biết chi tiết Kinh nghiệm điều trị Hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hiệu quả, bạn đọc liên hệ tổng đài tư vấn: 1800.0055 (miễn cước gọi)

>> Xem thêm Lý do Bảo Khí Khang được hơn 600.000 người tin dùng  

>> Xem Chi tiết Nghiên cứu Đánh giá Lâm sàng của Bảo Khí Khang  tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN