Cách để bệnh nhân ung thư lập kế hoạch sống lâu - sống khỏe hơn
"Tôi còn sống được bao lâu nữa?" là câu hỏi thường gặp của bệnh nhân ung thư và cũng là câu hỏi khó trả lời nhất cho bác sĩ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số trường hợp bệnh nhân ung thư đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần và sống lâu hơn nhiều so với dự đoán. Những chia sẻ dưới đây hy vọng giúp các bệnh nhân ung thư vững vàng hơn khi đối diện với căn bệnh không mong muốn này.
Ý chí mạnh mẽ, tinh thần lạc quan
Ung thư không phải là bản án tử hình! Theo các chuyên gia, rất nhiều bệnh nhân ung thư không chết vì bệnh mà do tinh thần suy sụp, sợ hãi... Tâm trạng trầm uất, bi quan, dằn vặt, giận dữ hoặc cay nghiệt với mọi người và cuộc sống sẽ khiến một số hormone tiết ra làm cơ thể càng yếu đuối hơn, ảnh hưởng xấu đến quá trình và hiệu quả việc điều trị bệnh. Ngược lại, sức mạnh nội tâm từ tâm lý lạc quan, thoải mái được khoa học chứng minh là “thần dược” tiếp sức cho cơ thể chống chọi với bệnh tật. Thay vì chờ đợi cái chết, bệnh nhân cần đối diện bằng ý chí mạnh mẽ, tích cực hợp tác với bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, đủ liều lượng, tin tưởng phác đồ điều trị và sống vui khoẻ, trọn vẹn từng ngày.
Kiên trì vận động, tăng cường thể lực
Trong thời gian điều trị ung thư, bệnh nhân cần rèn luyện thể lực, duy trì hoạt động thể chất càng nhiều càng tốt nhằm cải thiện chức năng các cơ quan trong cơ thể, hỗ trợ giấc ngủ, xóa tan mệt mỏi, trầm cảm. Mỗi ngày bệnh nhân nên dành ít nhất 30 phút cho các hoạt động như co duỗi tại chỗ, đi bộ, tập thể dục, yoga, đạp xe, bơi lội, làm vườn, làm việc nhà... tuỳ tình trạng sức khỏe và sở thích của mỗi cá nhân. Vận động cần theo nguyên tắc từ từ, từng bước, nhanh dần đều, không cố sức hoặc dồn dập. Nếu sau khi vận động không thấy khó chịu thì có thể tăng lượng vận động như kéo dài thời gian, tăng khoảng cách, tăng tầng suất... Bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn phương pháp phù hợp.
Thiết lập quỹ dự phòng tài chính hữu hiệu
Do chi phí điều trị bệnh ung thư rất lớn, biết bao gia đình đành buông xuôi đáng tiếc vì không còn đủ nguồn tài chính để tiếp tục chữa trị cho người thân. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính luôn khuyên ngay từ khi còn khoẻ mạnh, bạn phải có một kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả nhằm đối phó với những rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt những lúc ung thư ‘gõ cửa’, để giúp bạn sống an yên với những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình.
Với phương châm kinh doanh “Khách hàng là trên hết” và tinh thần “Kết nối triệu yêu thương”, Dai-ichi Life Việt Nam vừa cho ra mắt Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư giúp khách hàng chủ động ứng phó tích cực bằng một kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả trước những rủi ro sức khỏe với thời hạn bảo vệ kéo dài từ 5 đến 25 năm và mức phí hợp lý, dành cho khách hàng có độ tuổi 0-65, giúp hỗ trợ điều trị trong mọi giai đoạn ung thư, bao gồm bệnh ung thư thể nhẹ, ung thư nghiêm trọng và ung thư đặc biệt, với tổng quyền lợi lên đến hơn 300% số tiền bảo hiểm. Không chỉ là giải pháp xây dựng kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả, Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư còn tiếp thêm sức mạnh và tinh thần lạc quan cho người bệnh với các quyền lợi bảo hiểm vượt trội.
Cụ thể, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư thể nhẹ; chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh ung thư nghiêm trọng; và chi trả thêm 50% số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh ung thư đặc biệt. Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam còn trợ cấp 0,2% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, hỗ trợ ngay chi phí điều trị bằng 20% quyền lợi ung thư thể nhẹ và nghiêm trọng đã chi trả, cũng như hỗ trợ thêm chi phí hồi phục sức khỏe bằng 20% số tiền bảo hiểm.
Đặc biệt, Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận kết quả chẩn đoán bệnh ung thư tại các bệnh viện trên toàn cầu, giúp Người được bảo hiểm an tâm khi lựa chọn khám bệnh trong nước hoặc tại nước ngoài.
Để được tư vấn và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng gọi vào đường dây nóng (028) 3810 0888, bấm phím 1 hoặc truy cập tại đây
Nguồn: [Link nguồn]