Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia

Trở lại với chuyên mục tư vấn sức khỏe hàng ngày trên VOV. Câu hỏi tuần này đến từ cô Thu Hà (64 tuổi – Hải Phòng): “Thưa bác sĩ, tôi bị thoái khớp gối 14 năm nay. Ban đầu, thỉnh thoảng đau, cứ 2 tháng thì có một đợt đau 10-15 ngày. Gần đây đau nhiều, gối lục khục như có sỏi ở trong. Nhiều hôm đang ngồi bóc lạc mà không đứng lên nổi phải gọi chồng sốc lên. Giờ xin bác sĩ tư vấn tôi phải chữa như thế nào? Và có dùng được cái sản phẩm chứa cây Móng Quỷ và Vỏ Liễu trắng giới thiệu trên tivi không?”

Sau khi lắng nghe câu hỏi của cô Hà, TS. Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn – bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Hiểu “Đúng” về thoái hóa khớp thì mới điều trị “Đúng nguyên nhân”

Thoái hóa khớp gối là bệnh mạn tính, tiến triển từ từ, nặng dần theo thời gian. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do sụn khớp bị bào mòn và nứt vỡ.

Vì sụn khớp là một bộ phận không được nuôi dưỡng trực tiếp bởi mạch máu mà phát triển nhờ áp xuất thẩm thấp từ dịch khớp. Đặc biệt khi qua tuổi 40, quá trình tăng cường tổng hợp collagen của khớp gần như là dừng lại. Quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Đây là nguyên nhân khiến người trung và cao tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người trẻ. Tùy vào mức độ thoái hóa của sụn khớp, mà người bệnh có sự biểu hiện đau khác nhau.

Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia - 1

Tình trạng của khán giả, bị đau khớp gối hơn 14 năm. Đau gối nhiều, không co duỗi được chân, và có dấu hiệu đứng lên ngồi xuống khó khăn. Hướng đến, cô đã ở giai đoạn nặng của bệnh, sụn khớp bị sơ hóa nhiều, gai xương mọc to. Khoảng cách giữa 2 đầu xương hẹp lại khiến cho khớp cứng, dịch khớp ít đi.

Ngoài ra, 1 vài trường hợp bệnh nhẹ, sụn khớp chưa bị bào mòn nhiều, thì các biểu hiện thoái hóa không đặc trưng. Nếu phát hiện sớm ở giai đoạn này, thì việc điều trị và ngăn ngừa cơn đau tái phát sẽ dễ dàng hơn.

Muốn hết bệnh thì phải làm thế nào?

Việc khỏi hoàn toàn thoái hóa khớp là không thể, nhưng y học có thể giúp bạn hết đau, viêm, ngăn ngừa biến chứng liệt và teo cơ. Đảm bảo vận động và sinh hoạt bình thường. Hiện nay thì có 4 phương pháp phối hợp điều trị như sau.

Sử dụng thuốc

Các thuốc giảm đau chống viêm thường được bác sĩ chỉ định khi bệnh nhân lên các cơn đau cấp: Một số thuốc được chỉ định hiện nay theo thứ tự ưu tiên như Paracetamol, Mobic, Celebrex,Voltaren,….Trường hợp đau nặng các thuốc corticoid được sử dụng.

Tuy nhiên với các thuốc này, nên sử dụng trong một thời gian ngắn, trong cơn đau cấp. Vì khi lạm dụng và dùng kéo dài có thể gây những tác dụng phụ như xuất huyết tiêu hóa, suy gan, suy thận,…Vì vậy chú cần tuần theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ khi sử dụng, và bác ngay cho bác sĩ theo dõi khi có những biểu hiện bất thường xảy ra khi dùng thuốc.

Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia - 2

Không dùng thuốc

Để có hiệu quả điều trị nhanh nhất, thì việc sinh hoạt đúng tư thế và ăn uống duy trì cân nặng, đủ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng.

Cần tập luyện nhẹ nhàng tại chỗ, không nên đi bộ nhiều. Thường xuyên xoa bóp để làm các cơ chắc khỏe và máu được lưu thông. Hạn chế ăn đường, ăn muối vì có thể làm cho xương trở nên giòn hơn.

Phẫu thuật

Phương pháp này chi phí tương đối đắt, mức độ nguy hiểm cao, và tỷ lệ hồi phục phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nên người bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn.

Sử dụng sản phẩm thảo dược thiên nhiên chiết xuất từ cây Móng Quỷ và Vỏ Liễu trắng

Xu hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng hiện nay vì tính an toàn và dùng được lâu dài của nó.

Chị Hà có hỏi là có sử dụng được 2 thảo dược là cây Móng Quỷ và Vỏ Liễu trắng không. Thì câu trả lời là có vì những lí do sau đây:

Cây Móng Quỷ và Vỏ Liễu trắng đã được sử dụng phổ biến ở các nước Châu Âu từ rất lâu

Trong thành phần của cây Móng Quỷ có hoạt chất Harpagoside có tác dụng

+ Ức chế chất trung gian gây viêm, giảm đau giảm viêm ở vị trí sưng đau

+ Ức chế men tiêu sụn, đảm bảo quá trình tổng hợp collagen của sụn khớp

+ Ức chế yếu tố miễn dịch bất thường, điều hòa miễn dịch.

Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia - 3

Khi kết hợp với hoạt chất Salicin trong Vỏ Liễu trắng – tiền chất của asprin làm tăng hiệp đồng tác dụng bảo vệ xương khớp một cách toàn diện. Không những giảm sưng, viêm, đau mà còn bảo vệ sụn khớp, tăng cường dịch khớp, vận động dễ dàng hơn. Do đó sẽ rất tốt cho bệnh nhận bị các bệnh xương khớp.

Qua sự tư vấn của bác sĩ cho khán giả vừa rồi. Hi vọng bạn đọc đã hiểu hơn về bệnh của mình và tìm được phương pháp điều trị đúng.

>>Thông tin hữu ích

Tại Việt Nam, Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp chiết xuất vỏ Liễu với chiết xuất cây móng Quỷ, An Toàn và Hiệu Quả, giúp hỗ trợ giảm: đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay; đau vai gáy lâu ngày; giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị: Viêm khớp; thoái hóa khớp; thoái hóa cột sống; sưng, đau nhức xương khớp, cứng khớp.

Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia - 4

>> Đặt hàng ngay viên xương khớp Bách Niên Kiện – giao hàng miễn phí

>> Viên xương khớp Bách Niên Kiện dùng bao lâu thì tốt?

Bệnh đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, sưng đau nhức xương khớp, thoái hóa cột sống là bệnh lý phức tạp, gây đau đớn lâu ngày. Nếu điều trị không đúng cách tình trạng bệnh sẽ thành mạn tính và khó điều trị. Vì vậy mời bạn đọc gọi tới 1800 6802 (Miễn cước) để được chuyên gia tư vấn cụ thể.

Nhiều người thoát đau buốt gối lâu năm chỉ với mẹo đơn giải từ chuyên gia - 5

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN