Video: Xe tăng Nga rầm rập rút khỏi Crimea

Hôm 16.2, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy hàng chục xe tăng và phương tiện quân sự của Nga đã rút khỏi bán đảo Crimea. Động thái mới từ Nga phần nào cho thấy dấu hiệu tích cực trong cuộc đối đầu căng thẳng với Ukraine.

Video: Tàu chở xe tăng Nga rút khỏi bán đảo Crimea ngay trong đêm (nguồn: RIA)

Cùng với đoạn video xe tăng rút khỏi Crimea trên một cây cầu sắt trong đêm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số đơn vị sẽ tiếp tục rút về căn cứ sau khi hoàn thành tập trận.

“Các phương tiện, vũ khí và binh sĩ sẽ quay về căn cứ thường trực. Khi tới nơi, việc bảo dưỡng trang thiết bị sẽ được thực hiện để đảm bảo cho đợt tập trận mới”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Moscow tuyên bố rút một phần lực lượng quân sự khỏi biên giới với Ukraine từ hôm 15.2. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự nghi ngờ từ Mỹ khi Tổng thống Biden cáo buộc Nga vẫn duy trì ít nhất 130.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Hôm 16.2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga dường như vẫn đang tiếp tục củng cố các căn cứ quân sự ở biên giới Ukraine, bất chấp tuyên bố rút bớt quân.

“Chúng tôi nhận thấy một số tín hiệu về việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao từ phía Nga. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào trên thực địa. Ngược lại, Nga có vẻ vẫn đang tiếp tục củng cố lực lượng ở biên giới. Chúng tôi có thông điệp rõ ràng rằng: Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống vào đàm phán với Nga. Nhưng chúng tôi cũng luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, ông Jens Stoltenberg nói.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ những gì Nga làm. Nếu họ thực sự rút quân, đó là điều đáng hoan nghênh. Chúng tôi vẫn đang chờ xem. Nga hiện đủ khả năng để tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào”, ông Stoltenberg nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ bị ”lãng quên”, quân đội Nga giờ khiến thế giới phải lắng nghe ông Putin ra sao?

Từng không được đánh giá cao, quân đội Nga đã lột xác nhanh chóng, trở thành một trong những lực lượng quân sự lớn nhất, mạnh nhất thế giới. Quân đội là “lá bài tẩy”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN