Video khoảnh khắc toà nhà 8 tầng đổ sụp hoàn toàn vì sạt lở đất ở Ấn Độ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Toà dân cư 8 tầng tại thành phố Shimla, thủ phủ bang Himachal Pardesh, Ấn Độ, đã đổ sập vì sạt lở đất sau mưa lũ.

Theo kênh truyền NDTV của Ấn Độ, sự việc trên xảy ra vào chiều 30/9, gây thiệt hại nặng về vật chất. Trong lúc đổ nghiêng, một phần của toà nhà 8 tầng đã va chạm vào 2 toà nhà 2 tầng bên cạnh, gây hư hại không nhỏ.

Nhưng may mắn là sự việc không gây thiệt hại về người vì cư dân bên trong toà nhà đã được sơ tán kịp thời.

Tất cả người dân nhận được tin báo liền chạy ra khỏi nhà, không ai tìm cách mang theo tài sản nên quá trình sơ tán diễn ra rất nhanh, kết thúc ngay trước khi toà nhà bị sập.

Để khắc phục thiệt hại, chính quyền thành phố đã ngay lập tức hỗ trợ mỗi hộ gia đình trong toà nhà 10.000 rupee (tương đương hơn 3 triệu VNĐ).

Toà nhà 8 tầng tại Ấn Độ đổ sụp vì sạt lở đất

Toà nhà 8 tầng tại Ấn Độ đổ sụp vì sạt lở đất

Nhiều video quay lại hiện trường cho thấy, nền đất phía dưới toà nhà đã bị sạt lở nặng. Thực tế này cũng chỉ ra việc xây dựng những toà nhà cao tầng tại khu vực dễ bị xói mòn như vậy là hoàn toàn không phù hợp, theo hãng tin Sputnik.

Giới chức địa phương cho biết, còn 2 toà nhà khác trong khu vực bao gồm 1 khách sạn cũng đang đứng trước nguy cơ bị sập.

Video quay lại cảnh toà nhà 8 tầng đổ sụp vì sạt lở đất tại Ấn Độ:

Một góc quay khác khi toà nhà 8 tầng đổ sụp:

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện trường toà nhà 12 tầng đột ngột sập xuống, gần 100 người đang bị vùi trong đống đổ nát

Lực lượng chức năng Mỹ đã tiến hành những nỗ lực giải cứu trong đêm sau vụ toà nhà 12 tầng đổ sập ở ở thị trấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN