TQ: Cảnh sát phạt nặng chưa từng thấy với 4 người vi phạm kiểm dịch

Vụ việc cảnh sát chống bạo động có vũ trang ở tỉnh Quảng Tây bắt 4 người vi phạm kiểm dịch diễu phố khiến dư luận bức xúc vì cách xử lý quá nặng tay.

Video cảnh sát có vũ trang đem người vi phạm quy định kiểm dịch Covid-19 diễu phố ở Trung Quốc gây tranh cãi (nguồn: Daily Mail)

Hôm 28.12, 4 nghi phạm trong bộ đồ bảo hộ bị cảnh sát có vũ trang đem diễu phố ở thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Mỗi nghi phạm phải đeo một tấm biển có dán ảnh và ghi tên tuổi của họ. Việc diễu phố nghi phạm được cảnh sát thực hiện công khai, trước mặt đám đông như một biện pháp làm gương.

Hồi tháng 8, chính quyền Tĩnh Tây đã tuyên bố có thể đưa một số người vi phạm kiểm dịch Covid-19 diễu phố như một biện pháp trừng phạt. Việc cảnh sát có vũ trang áp giải người vi phạm kiểm dịch đem diễu phố được cho là chưa từng xảy ra ở Trung Quốc ngay cả trong thời điểm nước này ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm virus mỗi ngày.

Từ năm 2010, Trung Quốc đã cấm diễu phố người có hành vi sai phạm.

Ở cách Tĩnh Tây hàng nghìn km, 13 triệu dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đang phải ở nhà sau lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do dịch Covid-19 bùng phát. Chính quyền Tây An thông báo, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để xét nghiệm hoặc trong trường hợp khẩn cấp về y tế. Đây là lệnh phong tỏa lớn nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt bùng phát virus ở Vũ Hán hồi đầu năm 2020.

Hôm 29.12, Tây An ghi nhận thêm 151 ca nhiễm Covid-19 nội địa sau 24 giờ. Ổ dịch mới ở Tây An được cho là đòn giáng mạnh vào chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Tây An không đưa bất kỳ trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch nào diễu phố.

Theo Guangxi News, vụ 4 nghi phạm ở Tĩnh Tây bị diễu phố là “lời cảnh báo thực tế” cho công chúng và nhằm “răn đe tội phạm biên giới”. Guangxi News tiết lộ 4 nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang đưa người vượt biên trái phép. Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông khác ở Trung Quốc cho rằng việc đem người diễu phố là cách trừng phạt “nặng tay không cần thiết”.

“Thành phố Tĩnh Tây đang chịu áp lực lớn khi ngăn chặn các ca Covid-19 từ nước ngoài. Nhưng diễu phố là biện pháp trừng phạt vi phạm nghiêm trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và không thể xảy ra thêm lần nữa”, tờ Beijing News bình luận.

Theo cổng thông tin chính quyền Quảng Tây, những nghi phạm bị cáo buộc buôn lậu và buôn người bất hợp pháp đã bị diễu phố trong vài tháng gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đối mặt nghịch lý ”siết chặt” ở TP Tây An

TP Tây An - Trung Quốc báo cáo 151 ca mắc Covid-19 trong ngày 28-12 bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đang được thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN