Vì sao ông già Noel vào nhà bằng đường ống khói?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Mỗi dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel luôn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Theo truyền thuyết, ông già Noel thường vào nhà qua đường ống khói. Vì sao lại như vậy? Mời độc giả cùng trả lời câu hỏi bằng cách bấm vào phần màu xanh lá dưới ảnh. Câu trả lời chính thức sẽ được công bố lúc 15h hôm nay.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Theo truyền thuyết, ông già Noel (hay Santa Claus) thường vào nhà bằng cách chui qua ống khói. Vì sao không chọn vào từ cửa mà lại từ ống khói? 

Truyền thuyết về ông già Noel, dựa trên nhân vật Thánh Nicholas, đã có cách đây nhiều thế kỷ, theo trang Best Life Online. Tuy nhiên, các yếu tố hiện đại liên quan tới ông già Noel như việc chui vào nhà qua ống khói chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19. 

Cụ thể, nhân vật ông già Noel xuất hiện trong tác phẩm của Washington Irving, nhà văn và nhà sử học người Mỹ. Trong cuốn Knickerbockers History of New York (tạm dịch: Lịch sử New York của người New York) xuất bản năm 1809, Irving mô tả Thánh Nicholas là "người luôn đi trên một cỗ xe lướt qua các ngọn cây hoặc mái nhà, trước khi lấy các món quà từ túi của mình và thả xuống ống khói mà ông thích". 

Tuy nhiên, Irving không phải ngẫu nhiên nghĩ ra ý tưởng ông già Noel thả những món quà xuống ống khói. Theo Jeffrey Burton Russell, tác giả cuốn Witchcraft in the Middle Ages (tạm dịch: Phù thủy thời Trung Cổ), việc cho rằng các sinh vật hoặc nhân vật huyền bí thường vào nhà bằng ống khói xuất hiện từ những năm 1400. Thời đó, người ta cho rằng phù thủy có thể đi xuyên qua tường để vào bất cứ nơi đâu. 

Năm 1486, các tác giả Heinrich Kramer và Jacob Sprenger viết cuốn Malleus Maleficarum, được coi là một trong những cuốn sách viết kỹ nhất về phù thủy. Để giúp giảm bớt lo lắng của công chúng, Kramer và Sprenger viết rằng, phù thủy vào nhà bằng ống khói và cửa sổ thay vì đi xuyên qua tường. 

Kể từ đó, ống khói trở thành một biểu tượng phổ biến trong văn hóa dân gian châu Âu, liên kết cuộc sống thực tế với các thế lực siêu nhiên.

Trong truyền thuyết của người Scotland, Brownie - sinh vật huyền thoại - thường vào các ngôi nhà qua đường ống khói để dọn dẹp giúp các gia đình trong lúc họ ngủ say. Theo thần loại Ireland, Bodach - một sinh vật độc ác - vào nhà qua ống khói để bắt trẻ em. Trong văn hóa dân gian Ý, La Befana - người cưỡi chổi đi phát kẹo cho những đứa trẻ ngoan - cũng chui vào nhà qua ống khói. 

Khi những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, việc các sinh vật thần thoại vào nhà qua đường ống khói trở nên quen thuộc. Vì vậy, quyết định để ông già Noel chui qua ống khói vào nhà của tác giả Irving là điều dễ hiểu.

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 15
Phạm Quốc

Trời lạnh nên nhà nào cũng đóng cửa.

Nguyễn Phúc Qúy

Vì cỗ xe tuần lộc của ông già Noel thường đáp xuống mái nhà nên việc đáp vào qua miệng khói là điều đương nhiên vì nó gần nhất mà không tốn công phải leo xuống để gõ cửa.

Hồng Thanh Duong

- Lò sưởi được coi là nguồn gốc của phước lành, và người ta tin rằng những người hầu cận của Ông già Noel và những vị thánh thần mang quà qua chiếc cổng này.

- Đường vào của Ông già Noel qua ống khói trở thành truyền thống ở Mỹ một phần nhờ bài thơ A Visit from St. Nicholas (Một chuyến thăm của Thánh Nicolas).

- Khi những truyền thuyết này du nhập vào vào Bắc Âu từ khoảng năm 1800, câu chuyện về Ông già Noel chui qua đường ống khói vào dịp Giáng sinh cũng theo đó mà hình thành.

- Vì thời tiết những ngày đông dịp Giáng sinh ở châu Âu quá lạnh giá, người ta không thể để ngỏ cửa ra vào hay cửa sổ cho Ông già Noel đi vào nhà được.

Tuyến

Vì nếu ông vào nhà bằng cửa chính thì cửa chính phải để mở, sợ ông chưa kịp vào thì đạo chích đã vào!

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Rắn độc vừa bị chặt đầu, vì sao cấm kỵ dùng tay cầm đầu rắn?

Trong quá khứ, không ít người tử vong do dùng tay không cầm vào đầu rắn độc (đã bị chặt đứt lìa khỏi thân) như rắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN