Vi khuẩn ăn thịt người khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Nạn nhân bị vi khuẩn ăn thịt người phân hủy từ trong cơ thể ra ngoài, khiến máy bay phải tạm dừng giữa chừng ở Bồ Đào Nha, khi vừa khởi hành từ quần đảo Canary.

Vi khuẩn ăn thịt người khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp - 1

Nghệ sĩ nổi tiếng người Nga, Andrey Suchilin.

Theo Live Science, máy bay từ quần đảo Canary phải đáp khẩn cấp xuống Bồ Đào Nha để cho một hành khách nặng mùi xuống. Người này làm dấy lên nhiều phàn nàn từ khách bay cùng chuyến.

Mới đây, người đàn ông đó đã qua đời sau một tháng đổ bệnh. Một loại vi khuẩn ăn thịt người khiến ông phân hủy từ bên trong cơ thể ra ngoài.

Mùi thối phát ra từ Andrey Suchilin, một nghệ sĩ guitar rock nổi tiếng người Nga, kinh khủng đến mức các hành khách khác không thể chịu nổi.

Tiếp viên yêu cầu Suchilin lánh tạm vào phòng tắm nhưng không có tác dụng. "Mùi thối giống như thể ông ta đã không tắm rửa suốt vài tuần. Vài hành khách phát ốm và buồn nôn", Piet van Haut, người bay cùng chuyến kể lại.

Dường như chỉ còn một cách duy nhất. Đó là máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Faro, Bồ Đào Nha để cho Suchilin xuống.

Theo thông điệp trên Facebook, Suchilin và vợ giải thích rằng, họ đã tìm cách chữa trị trước khi rời khỏi Tây Ban Nha. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị “nhiễm trùng thông thường” do tắm biển.

Vi khuẩn ăn thịt người khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp - 2

Máy bay của hãng hàng không Transavia.

Suchilin được đưa tới bệnh viện ở Bồ Đào Nha, nhưng tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng. Các bác sĩ kết luận ông bị hoại tử mô. Các bác sĩ không thể ngăn được tình trạng suy tạng của bệnh nhân. Suchilin không qua đời hôm 25.6.

Không rõ Suchilin nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như thế nào. Ở môi trường biển, vết thương hở do chạm vào rạn san hô có thể cho phép vi khuẩn gây hoại tử dưới biển xâm nhập vào cơ thể. Các vi khuẩn này sau đó phát triển mạnh, chặn nguồn cung cấp máu đến các mô trong cơ thể, dẫn tới hoại tử tế bào.

Quá trình này sản sinh mùi rất nặng, khiến các mô bị thối rữa dù con người vẫn còn sống. Các mô chết không thể cứu chữa, nhưng nếu phát hiện sớm hoại tử, các bác sĩ có thể ngăn vi khuẩn lan rộng.

Trong trường hợp của Suchilin, các bác sĩ phát hiện vấn đề quá muộn, khiến vi khuẩn lan tới tim, phổi, thận của bệnh nhân và gây suy tạng.

Hoại tử do vi khuẩn ăn thịt người rất hiếm khi xảy ra. Theo một nghiên cứu vào năm 2006, chỉ có 1/100.000 người mắc bệnh này trên toàn cầu. Khả năng nhiễm bệnh cao hơn nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, béo phì, tiểu đường cũng như với những người nghiện hút.

Hoại tử mô thực sự khá hiếm gặp. Tỷ lệ mắc bệnh trên toàn cầu là 1/100.000 theo một báo cáo năm 2016. Những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, béo phì và tiểu đường cũng như người nghiện hút có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người thường.

Thành phố Mỹ bất ngờ phát cảnh báo về đại dịch xác sống

Một thành phố ở bang California, Mỹ bất ngờ gửi cảnh báo “đại dịch xác sống” khiến hàng chục ngàn cư dân hoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN