Vài nét về ông Hun Manet, ứng cử viên thủ tướng Campuchia

Tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, là người gây chú ý nhất sau khi Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua

Theo NHK, ông Hun Manet là một sĩ quan quân đội sinh năm 1977 (45 tuổi), chưa từng bước vào chính trường cho đến khi ông ra tranh cử vào một ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23-7 của Campuchia.

Ông Hun Manet, tiến sĩ kinh tế, sĩ quan quân đội cao cấp của Campuchia và là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Manet, tiến sĩ kinh tế, sĩ quan quân đội cao cấp của Campuchia và là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ) năm 1999 trước khi nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh). Trước đó, ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học New York, cũng về kinh tế.

Sau khi về nước phục vụ, ông đã thăng tiến nhanh chóng qua các cấp bậc của lực lượng vũ trang Campuchia, bắt đầu với Lực lượng đặc biệt Chống khủng bố quốc gia của Bộ Quốc phòng.

Ông lần lượt được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông Hun Manet xuất hiện trong một sự kiện hôm 21-7 - Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet xuất hiện trong một sự kiện hôm 21-7 - Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet bắt đầu gây được sự chú ý trong nước và quốc tế khi đảm nhận vai trò lãnh đạo giám sát các cuộc đàm phán trong cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái lan 2008-2011, theo Khmer Times.

Con trai Thủ tướng Campuchia cũng tích cực tham gia công tác xã hội, hiện là Trưởng ban Học bổng Samdech Techo Hun Sen, Hiệp hội Học bổng Samdech Techo, nhằm hỗ trợ sinh viên Campuchia.

Cùng với vợ là bà Pich Chanmony, ông thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Hiệp hội Bác sĩ tình nguyện thanh niên Samdech Techo, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhiều vùng nông thông Campuchia.

Trong đại dịch COVID-19, ông Hun Manet cũng đứng đầu nhiều dự án thành lập đội y tế lưu động và cơ sở điều trị trên khắp Phnom Penh.

Ông trở thành lãnh đạo thanh niên trong Đảng CPP từ năm 2020, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, tăng cường kết nối với cộng đồng người Campuchia ở hải ngoại.

Theo CNA, vào tháng 12-2021, Thủ tướng Hun Sen công khai tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm mình. Đảng CPP cũng bầu ông Hun Manet làm ứng cử viên tương lai cho chức vụ này.

Khi tuyên bố về "chiến thắng vang dội" của CPP hôm 23-7, người phát ngôn của đảng này là ông Sok Eysan cho rằng "rất rõ ràng" là ông Hun Manet đã giành được một ghế trong quốc hội.

Trước đó, khi được truyền thông yêu cầu phát biểu khi đi bầu cử vào sáng 23-7, ông Hun Manet chỉ nói: "Xin lỗi, tôi chỉ đến bỏ phiếu, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào", theo CNA.

Ông Hun Manet cũng tăng cường hiện diện ngoại giao thời gian qua, bao gồm cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo vào tháng 2-2022.

Một số nguồn tin ngoại giao cho rằng ông Hun Manet được kỳ vọng trở thành nhà lãnh đạo có cách tiếp cận cân bằng, đóng vai trò trong việc tăng cường quan hệ không chỉ với Trung Quốc mà còn với Mỹ và các nước khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới về tổng tuyển cử Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ngày 24-7 tuyên bố giành được 120 trên 125 ghế quốc hội trong cuộc bỏ phiếu trước đó một ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN