Ukraine tức giận với bình luận của Áo về vấn đề gia nhập EU

Áo bày tỏ sự hoài nghi về việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg.

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg.

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg nói việc gia nhập EU có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho Kiev. Hôm 23.4, ông Schallenbergmột mặt thừa nhận rằng EU cần thúc đẩy quan hệ sâu rộng với Ukraine, mặt khác nói cần phải xem xét lại vấn đề có nên cho Ukraine gia nhập EU hay không.

Ông Schallenberg đưa ra giải pháp khác như mời Ukraine tham gia Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc một hiệp định liên kết với EU.

Bình luận về tuyên bố của ông Schallenberg, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Oleg Nikolenko gửi thông điệp cứng rắn.

“Chúng tôi rất thất vọng về tuyên bố của Ngoại trưởng Áo về tương lai gia nhập EU của Ukranie. Chúng tôi coi đây là suy nghĩ thể hiện tầm nhìn ngắn, không đại diện cho lợi ích của châu Âu”, ông Nikolenko nói.

Ukraine cho rằng ông Schallenberg đã phớt lờ quan điểm của đại đa số công dân các quốc gia sáng lập EU, về vấn đề tư cách thành viên của Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói “người Ukraine đang phải trả giá đắt vì sai lầm” của các nước châu Âu. “Nhận thức sai lệch của họ đã làm suy yếu châu Âu về mặt chính trị và kinh tế, cho phép Nga can thiệp vào sự ổn định của EU và dung túng cho Nga có những hành động gây hấn”, ông Kuleba nói.

Phát ngôn viên Nikolenko kết luận rằng Ukraine đã trở thành “tiền đồn bảo vệ an ninh của EU”, có đầy đủ lý do “để trở thành thành viên, đóng vai trò chiến lược không thể thay thế với EU”.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel nói cần 8 tháng để EC cân nhắc cho phép một nước gia nhập EU. Nhưng với Ukraine, EC sẽ đưa ra quan điểm vào tháng 6 tới. Ông Michel nói EC “rất ủng hộ Ukraine gia nhập EU”.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Nga: Sĩ quan đầu hàng tiết lộ mâu thuẫn giữa binh sĩ Ukraine và tiểu đoàn Azov

Khoảng 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 36 đã đầu hàng quân đội Nga ở Mariupol vào tuần trước, trong đó có 162 sĩ quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN