Đức báo tin không vui cho Ukraine

Trong khi giao tranh Nga – Ukriane ở Donbass ngày càng căng thẳng, Đức tuyên bố không còn đủ khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ukraine đang lo lắng thiết hụt vũ khí khi Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang Donbass (ảnh: CNN)

Ukraine đang lo lắng thiết hụt vũ khí khi Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang Donbass (ảnh: CNN)

“Ở góc độ ngắn hạn, chúng tôi không còn bất cứ thứ gì để gửi cho Ukraine mà không bị chậm trễ. Do đó, Berlin đồng ý hỗ trợ những đối tác khác sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí kiểu Liên Xô mà họ đã quen sử dụng”, Annalena Baerbock – Ngoại trưởng Đức phát biểu hôm 20.4.

Bà Baerbock nhấn mạnh, nguồn dự trữ vũ khí hạng nặng mà Đức dành để viện trợ cho Ukraine giờ đã cạn kiệt.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, tuyên bố nước này không còn khả năng viện trợ vũ khí theo yêu cầu của Ukraine.

“Với những lô hàng đến trực tiếp từ kho vũ khí quân đội, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chúng tôi đã đạt tới giới hạn”, bà Christine Lambrecht cho hay.

Theo bà Christine Lambrecht, ngoài viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức vẫn cần duy trì vũ khí dự trữ để bảo đảm khả năng phòng thủ và các hoạt động của NATO.

Việc Đức – quốc gia được cho là có tiềm lực quân sự lớn thứ 2 NATO, sau Mỹ – ngừng cung cấp vũ khí được cho là tổn thất lớn đối với Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh quân đội nước này bước vào giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga. Chiến trường rộng lớn ở Donbass đòi hỏi Ukraine cần số lượng vũ khí và đạn dược lớn để phòng thủ trên phòng tuyến dài khoảng 480 km.

Trước đó, hôm 19.4, Tổng thống Ukraine Zelensky có phát biểu cho rằng, nếu nhận được đủ vũ khí, nước này đã kết thúc cuộc chiến với Nga.

“Nếu nhận được tất cả các loại vũ khí mà chúng tôi cần, chúng tôi đã có thể kết thúc cuộc chiến này, khôi phục hòa bình và giải phóng lãnh thổ”, ông Zelensky nói.

Hôm 26.2, Đức đã đồng ý viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đức được cho là đã gửi tới Ukraine khoảng 1.000 tên lửa chống tăng, hơn 500 bệ phóng tên lửa di động (MPADS) cùng nhiều vũ khí hạng nhẹ khác. Đức cũng chấp thuận cho Hà Lan và Estonia gửi vũ khí do Đức sản xuất cho Ukraine. Hôm 14.3, Đức cho biết, để tránh rủi ro, nước này sẽ giữ bí mật những vũ khí viện trợ cho Ukraine,

Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức tỏ ra không mấy mặn mà với việc gửi vũ khí sát thương cho Ukraine. Berlin khi đó cho rằng, việc phương không ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine sẽ chọc giận Nga và khiến căng thẳng Moscow – Kiev leo thang.

“Ở góc độ ngắn hạn, chúng tôi không còn bất cứ thứ gì để gửi cho Ukraine mà không bị chậm trễ. Do đó, Berlin đồng ý hỗ trợ những đối tác khác sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí kiểu Liên Xô mà họ đã quen sử dụng”, Annalena Baerbock – Ngoại trưởng Đức phát biểu hôm 20.4.

Bà Baerbock nhấn mạnh, nguồn dự trữ vũ khí hạng nặng mà Đức dành để viện trợ cho Ukraine giờ đã cạn kiệt.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, tuyên bố nước này không còn khả năng viện trợ vũ khí theo yêu cầu của Ukraine.“Với những lô hàng đến trực tiếp từ kho vũ khí quân đội, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chúng tôi đã đạt tới giới hạn”, bà Christine Lambrecht cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố tấn công hơn 1.000 mục tiêu quân sự, Donetsk khoe thắng lớn

Hôm 20.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công 1.053 mục tiêu quân sự của Ukraine chỉ trong đêm ngày 19.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN