Ukraine nói về vụ soái hạm Moskva nổ ở Biển Đen

Theo thông tin từ phía Ukraine, tuần dương hạm tên lửa Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen, bị trúng tên lửa chống hạm trong một chuỗi các hoạt động tinh vi của quân đội nước này.

Ukraine đánh lạc hướng tàu chiến Nga bằng máy bay không người lái trước khi phóng hai tên lửa chống hạm  Neptune. Ảnh: Daily Mail.

Ukraine đánh lạc hướng tàu chiến Nga bằng máy bay không người lái trước khi phóng hai tên lửa chống hạm  Neptune. Ảnh: Daily Mail.

Báo Anh Daily Mail dẫn nguồn tin từ truyền thông Ukraine cho biết, các chỉ huy Ukraine nhắm mục tiêu là chiến hạm Moskva, sử dụng máy bay không người lái để thu hút các hệ thống phòng không trên tàu, tạo điều kiện để tên lửa chống hạm lao vào mục tiêu ở tầm thấp.

Các thủy thủ trên chiến hạm Moskva có lượng giãn nước 12.500 tấn dường như đã không kịp phát hiện hai tên lửa Neptune lao tới, theo Daily Mail.

Neptune là mẫu tên lửa chống hạm mới nhất do Ukraine tự phát triển. Tên lửa nặng gần 1 tấn, trong đó đầu đạn nổ nặng 150kg.

Vụ tấn công bất ngờ được cho là diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 13.4, khi soái hạm Moskva neo cách thành phố cảng Odessa khoảng 90km.

Tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine tự phát triển.

Tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine tự phát triển.

Sau khi đánh lạc hướng tàu chiến Nga bằng các máy bay không người lái, quân đội Ukraine phóng hai tên lửa Neptune từ bệ phóng di động bên bờ biển.

Tên lửa lao tới chiến hạm Moskva ở tầm thấp, ngay sát mặt nước. Các tàu chiến chỉ có thể kịp đánh chặn nếu sớm phát hiện bị tấn công bằng tên lửa chống hạm. Ở giai đoạn cuối, khả năng đánh chặn tên lửa là không cao.

Hôm 14.4, giới chức phương Tây nói tuyên bố của Ukraine về việc phóng tên lửa đánh trúng tàu Moskva là “đáng tin cậy”.

“Quân đội Ukraine đã hành động nhanh nhạy và chính xác để gây ra thiệt hại với các lực lượng Nga”, một quan chức phương Tây nói, theo Daily Mail. Tuy nhiên, phía Ukraine đến nay chưa cung cấp bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của họ. 

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu bị hư hại nặng do lửa cháy gây nổ kho đạn. Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 14.4, quân đội Nga xác nhận tàu đã chìm ở Biển Đen, do điều kiện thời tiết xấu và thân tàu không còn ổn định.

Đây là tổn thất lớn nhất của Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2. Moskva là chiến hạm mạnh nhất bị chìm trong giao tranh kể từ Thế chiến 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Nga: Soái hạm Moskva chìm ở Biển Đen

Tàu tuần dương tên lửa Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen đã chìm do thời tiết mưa bão, trong khi đang được kéo vào bờ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN