Ukraine lên tiếng về lời kêu gọi "giương cờ trắng" để đàm phán của Giáo hoàng

Ukraine phản ứng gay gắt với lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc Kiev nên có “lòng can đảm cầm cờ trắng” để ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong thông điệp tối 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "gửi lời cảm ơn các giáo sĩ Ukraine thay vì những người tham gia đàm phán từ xa cách 2.500km".

Theo tờ Ukrainska Pravda, ông Zelensky không trực tiếp nhắc đến tên Giáo hoàng Francis nhưng đưa ra tuyên bố nhằm phản bác lời kêu gọi đàm phán của Giáo hoàng.

"Lý do mà Nga chưa tiến sâu hơn vào châu Âu là vì bị Ukraine ngăn chặn với vũ khí dưới lá cờ màu xanh và vàng", ông Zelensky nói, ám chỉ quốc kỳ có hai màu xanh và vàng của Ukraine.

"Tôi cảm ơn các giáo sĩ Ukraine, những người đang có mặt trong quân đội, hỗ trợ bằng các hành động cụ thể ở tuyến đầu. Đó mới là sự giúp đỡ có ý nghĩa chứ không phải ở cách xa 2.500km và nói những lời kêu gọi đàm phán như vậy", ông Zelensky nói thêm.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng khẳng định Ukraine chỉ có lá cờ hai màu xanh và vàng. "Lá cờ của chúng tôi có màu xanh và vàng. Đó là lá cờ đi theo chúng tôi mãi mãi. Chúng tôi không giương cờ có màu nào khác", ông Kuleba nói.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, tốt nhất là đứng về phía Kiev thay vì đặt Nga và Ukraine ngang nhau rồi kêu gọi đàm phán. "Nhắc đến cờ trắng, chúng tôi biết đây là chiến lược của Vatican từ nửa đầu thế kỷ 20. Tôi hối thúc họ tránh lặp lại sai lầm và ủng hộ Ukraine", ông Kuleba nói thêm.

Ông Kuleba gửi lời cảm ơn Giáo hoàng Francis vì "đã cầu nguyện cho hòa bình", đồng thời bày tỏ mong muốn rằng Giáo hoàng có thể một ngày nào đó đến thăm Kiev.

Ba Lan, quốc gia láng giềng Ukraine, cũng phản ứng với bình luận của Giáo hoàng Francis. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng Giáo hoàng không nên chỉ kêu gọi Ukraine mà còn cả Nga. "Để cân bằng, hay là cũng cần kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine?"

Trong suốt cuộc xung đột, Giáo hoàng Francis duy trì tính trung lập ngoại giao truyền thống của Vatican.

Theo nhiều tờ báo, phát ngôn về "giương cờ trắng" được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Thụy Sĩ RSI, ghi hình vào tháng trước. 

Ông nói: “Từ đàm phán là một từ dũng cảm”. “Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi thứ không suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán”. 

Phát ngôn viên Giáo hoàng Francis, ông Matteo Bruni sau đó nói cụm từ "giương cờ trắng" là do người phỏng vấn đề cập trước. Giáo hoàng cũng không có ý muốn nói "đàm phán hòa bình nghĩa là đầu hàng". Giáo hoàng mong muốn các bên đạt thỏa thuận về giải pháp ngoại giao nhằm xây dựng hòa bình một cách công bằng và lâu dài, ông Bruni cho biết.

Nga chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của Giáo hoàng Francis. Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói Kiev ban đầu đã đồng ý các điều khoản đàm phán hòa bình nhưng sau đó đổi ý trước sự can thiệp từ phương Tây.

Năm ngoái, Điện Kremlin nói Ukraine cần chấp nhận "thực tế mới" về lãnh thổ để làm cơ sở đàm phán. Nga đã sáp nhập 4 vùng ở Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk vào tháng 9/2022. Ukraine vẫn khẳng định sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi sa thải tướng Valery Zaluzhny khỏi vị trí Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Zelensky được cho là đang không hài lòng với Ngoại trưởng nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN