Ukraine giải thích vì sao không tù binh Azov nào được Nga trao trả

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Andrii Yusov – Phó Giám đốc Văn phòng xử lý tù binh chiến tranh (POW) – thừa nhận giới chức Ukraine không thể tác động đến quyết định của Nga trong cuộc trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000” gần đây.

Azov – lực lượng Ukraine bị Nga cáo buộc có tư tưởng cực đoan (ảnh: RT)

Azov – lực lượng Ukraine bị Nga cáo buộc có tư tưởng cực đoan (ảnh: RT)

Hôm 26/5, trả lời báo giới về lý do tại sao các chiến binh thuộc Lữ đoàn Azov (Ukraine) không nằm trong danh sách trao đổi tù binh với Nga, ông Yusov cho biết đây là vấn đề “cực kỳ khó khăn”.

“Tất cả những người bị Nga giam giữ đều phải được đưa trở về. Chúng tôi đang đấu tranh cho mọi công dân Ukraine. Chúng tôi đang làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn và những người lính bị bắt giữ ở Mariupol vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Yusov nói.

Ông Yusov cho biết, cuộc trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000” vừa qua được tiến hành dựa trên “danh sách chung”, trong đó, Nga xác định những người có thể trao trả và Ukraine cũng lập danh sách riêng.

“Chúng tôi không thể tác động đến danh sách đó (của Nga). Nga trao trả những người mà họ muốn thả. Ukraine cũng vậy”, ông Yusov nói, lưu ý rằng 3 cuộc trao đổi tù binh (diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 26/5) được sắp xếp chỉ trong thời gian ngắn.

Theo ông Yusov, từ năm 2014, Nga đã nhiều lần “phớt lờ” hoặc “từ chối thẳng thừng” các yêu cầu trao đổi tù binh từ Ukraine.

“Họ nói rằng: ‘Đây không phải tù binh chiến tranh và không thể trao đổi’. Họ đã từ chối nhiều lần. Thực tế là như vậy. Đó là sự vi phạm”, ông Yusov nói, nhấn mạnh rằng Kiev luôn nỗ lực để đưa tất cả tù binh “về nhà”.

Sau cuộc họp báo, ông Yusov đăng một thông điệp lên Facebook và lưu ý rằng, trong cuộc trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000”, giới chức Ukraine đã nỗ lực để đưa các quân nhân thuộc 46 đơn vị trở về. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

“Đây không chỉ là vấn đề mạng người, mà còn là thông tin và tạo ra hy vọng cho các binh sĩ đang bị giam giữ, cho gia đình họ, cho cả đất nước. Một số người nắm được tình hình nên giữ im lặng và có trách nhiệm. Điều này sẽ cứu thêm nhiều chiến binh Ukraine”, ông Yusov viết.

Trước đó, hôm 25/5, chỉ huy Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov – đại tá Denys "Redis" Prokopenko – đã chỉ trích giới chức Kiev vì không đưa được chiến binh Azov nào “về nhà” trong cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga.

“Không một thành viên Azov nào cả. Trong số 1.000 tù binh Ukraine được trao trả đợt này, không có một ai thuộc lực lượng Azov. Vậy mà chúng ta trao trả cho Nga bất cứ ai”, ông Prokopenko nói, gọi nỗ lực của giới chức Kiev là “trò đùa”.

Theo Reuters, khi Nga kiểm soát thành phố Mariupol (phía nam Ukraine) hồi năm 2022, hàng trăm chiến binh Azov đã bị bắt giữ. Lực lượng Azov của Ukraine bị Nga xếp vào danh sách khủng bố.

Kyiv Independent hôm 26/5 đưa tin, trong khi không có lính Azov nào “về nhà” thì Anatolii Taranenko – binh sĩ Ukraine bị cáo buộc đầu hàng và hợp tác với quân đội Nga – lại được Ukraine tiếp nhận trong cuộc trao đổi tù binh.

Bình luận về thông tin này, ông Andrii Yusov – Phó Giám đốc Văn phòng xử lý tù binh chiến tranh (POW) – cho biết, giới chức Ukraine đang điều tra và các cơ quan thực thi pháp luật sẽ có “phản ứng thích hợp”.

Chỉ huy Lữ đoàn Azov thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần đây cáo buộc chính quyền bỏ rơi đồng đội, gọi việc trao đổi tù binh mới nhất là “trò...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Ukrainska Pravda, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN