Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không gửi tên lửa phóng loạt tầm xa

Alexey Arestovych – cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho biết, vũ khí do phương Tây viện trợ đóng “vai trò thiết yếu đối với số phận và nền độc lập” của Ukraine.

Tên lửa phóng loạt của phương Tây là thứ Ukraine đang rất cần để trang bị cho quân đội (ảnh: CNN)

Tên lửa phóng loạt của phương Tây là thứ Ukraine đang rất cần để trang bị cho quân đội (ảnh: CNN)

Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Alexey Arestovych cho biết, Ukraine sẽ “khó có thể giành chiến thắng” về mặt quân sự nếu Mỹ từ chối cung cấp cho nước này những vũ khí tầm xa.

Tuần trước, CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, chính quyền của ông Biden đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS), hiện đại nhất mà Mỹ có. Đây cũng là yêu cầu hàng đầu từ giới chức Ukraine, trong bối cảnh lực lượng nước này dần bị quân đội Nga đẩy lùi ở Donbass. MLRS do Mỹ sản xuất có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300 km, tùy vào từng loại đạn pháo.

Ông Arestovych cho rằng, ngay cả một số lượng nhỏ MLRS (khoảng 20 hệ thống) cũng có thể là “kẻ thay đổi cuộc chơi” trong xung đột Nga – Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donbass.

“Nếu không có MLRS, chúng tôi không thể ổn định tiền tuyến. Chúng tôi có thể mất Kherson, Lugansk, Donetsk và một số khu vực ở Zaporozhye”, ông Arestovych nói.

Tuy nhiên, việc trang bị MLRS cho Kiev đang khiến phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lo ngại rằng tên lửa từ Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Hôm 30.5, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, Washington sẽ không viện trợ cho Ukraine bất kỳ tên lửa nào có thể vươn tới lãnh thổ Nga – một động thái dường như nhằm xoa dịu Moscow.

“Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ thứ gì có thể bắn tới lãnh thổ Nga”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa có tầm bắn tới Nga hay không.

Thừa nhận những lo ngại từ Washington, ông Arestovych lưu ý, Kiev sẽ chỉ sử dụng MLRS để phòng thủ và không dùng để tấn công lãnh thổ Nga.

Mỹ đã viện trợ nhiều pháo M777 cho Ukraine (ảnh: CNN)

Mỹ đã viện trợ nhiều pháo M777 cho Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 31.5, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, với ưu thế về pháo binh và hỏa lực từ các vũ khí tầm xa khác, quân đội Nga đang mở các cuộc tấn công dữ dội ở 3 thành phố Severodonetsk, Lysychansk (thuộc Lugansk) và Soledar (Donetsk).

“Sức ép của Nga đối với Severodonetsk, nơi 2/3 các công trình đã bị phá hủy, vẫn tiếp diễn”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo.

Ở Komyshuvakha (ngôi làng phía tây Severodonetsk), một video được CNN xác thực về vị trí cho thấy quân đội Nga tiến vào và lực lượng Ukraine rút lui.

Ở mặt trận miền nam, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, lực lượng nước này tiếp tục mở các đợt phản công, buộc quân đội Nga phải rút lui ở Kherson.

“Quân đội Nga bị thiệt hại và buộc phải rút khỏi thị trấn Mykolaivka, vùng Kherson”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Nếu kiểm soát được Mykolaivka, lực lượng Ukraine có thể tiến sâu được thêm vài km tới thành phố Kherson.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên từ Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân quốc gia NATO góp 5,4 triệu USD, mua máy bay không người lái tặng Ukraine

Người dân quốc gia nhỏ bé này đã quyên góp hàng triệu USD chỉ trong 3 ngày để có thể mua một chiếc máy bay không người lái tặng cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN