Tướng Ukraine nêu yếu tố cần thiết để thay đổi cục diện xung đột với Nga

Trung tướng Ivan Havryliuk, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, gần đây đưa ra nhận định về lý do tại sao Kiev khó có thể tạo ra sự đột phá ở tiền tuyến mà không có các vũ khí hiện đại.

Trung tướng Ivan Havryliuk, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Trung tướng Ivan Havryliuk, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Trong bài xã luận được hãng thông tấn Ukrinform đăng hôm 18/3, ôngHavryliuk nhận định Nga có sự chuẩn bị tốt hơn Ukraine trong xung đột. Nhờ vào nguồn lực lớn, Nga cũng thích nghi nhanh hơn. Kết quả là ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay có quy mô lớn hơn nhiều so với trước xung đột.

Ngược lại, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và phương Tây lại không sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Đẩy nhanh sản xuất vũ khí và phát triển năng lực mới không phải là điều làm được trong một sớm một chiều.

Tướng Havryliuk thừa nhận, sau 2 năm xung đột, Nga vẫn là một thế lực đáng gờm. Bất chấp tổn thất, Nga vẫn chiếm ưu thế nhờ một lượng lớn vũ khí sẵn có. Tướng Havryliuk nêu ví dụ: Ukranie đã phá hủy hơn 10.600 hệ thống pháo của Nga trong xung đột nhưng con số này chưa bằng một nửa trong kho dự trữ của Nga.

Hiện tại, Nga vừa duy trì sản xuất vũ khí, vừa đảm bảo khả năng nã hỏa lực liên tục không gián đoạn. Kể từ đầu năm 2024, Nga áp đảo quân đội Ukraine ở tiền tuyến với mức độ sử dụng đạn pháo gấp 7 lần.

Ở trên bầu trời, các chiến đấu cơ Nga đã thống trị hoàn toàn. Nga tích cực sử dụng chiến đấu cơ để ném bom lượn dẫn đường nhằm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trong 77 ngày đầu năm, Nga đã ném hơn 3.500 quả bom lượn, gấp 16 lần so với năm ngoái, tướng Havryliuk cho biết.

Theo tướng Havryliuk, Ukraine vẫn đang chờ đợi các chiến đấu cơ F-16 đầu tiên. Tình trạng thiếu đạn dược, vũ khí cũng cản trở năng lực phòng thủ của Ukraine.

Tướng Havryliuk nhận định, với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ mới, Nga sẽ tiếp tục tìm thêm các chiến thắng mới ở Ukraine, bổ sung thêm binh sĩ ra tiền tuyến. Trước khi áp lực từ Nga gia tăng, Ukraine vẫn còn thời gian huy động thêm tân binh, xây dựng thêm lực lượng dự bị.

Tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER với tầm bắn hơn 900km là vũ khí Mỹ hiện đại mà Mỹ chưa cân nhắc cung cấp cho Ukraine.

Tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER với tầm bắn hơn 900km là vũ khí Mỹ hiện đại mà Mỹ chưa cân nhắc cung cấp cho Ukraine.

Tướng Havryliuk chỉ ra rằng cách duy nhất để khiến Nga suy giảm năng lực chiến đấu là Ukraine phải khiến đối phương chịu tổn thất lớn hơn. Để làm điều đó, Ukraine cần gia tăng hỏa lực thông qua sự hỗ trợ của đồng minh phương Tây.

Tướng Havryliuk nêu ví dụ một số vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp đã chứng minh hiệu quả khi tập kích các mục tiêu ở hậu phương của Nga.

"Chúng tôi không thể cạnh tranh với Nga về quy mô quân đội, số lượng xe tăng, các hệ thống pháo. Do đó, Ukraine rất cần các vũ khí công nghệ cao, thậm chí là các vũ khí mạnh mẽ hơn những gì Nga có", tướng Havryliuk nêu yếu tố có thể giúp đảo chiều xung đột, nhấn mạnh vào năng lực tấn công chính xác tầm xa.

"Không có các vũ khí hiện đại, rất khó để tạo đột phá. Chúng tôi cần các hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa, các hệ thống tác chiến điện tử", tướng Havryliuk nói, cho biết Ukraine cũng cần thêm đạn pháo cỡ 155mm.

"Kết quả của cuộc chiến này chủ yếu phụ thuộc vào binh sĩ Ukraine trên chiến trường và vũ khí công nghệ cao mà các đồng minh có thể cung cấp", tướng Havryliuk nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga tấn công trúng nơi diễn ra cuộc họp của các chỉ huy lực lượng Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrinform ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN