Nước thành viên cảnh báo Thế chiến III nếu NATO hành động ở Ukraine

Nước thành viên NATO cảnh báo bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga có nguy cơ dẫn đến xung đột toàn cầu.

Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani. Ảnh: AFP

Đài RT ngày 16/3 đưa tin, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani mới đây tuyên bố, nếu NATO triển khai binh lính tới Ukraine, hậu quả rất có thể là Thế chiến III.

Khi được phóng viên hỏi trong một cuộc phỏng vấn ở Verona, Italia, về khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine, ông Tajani đã phản đối ý tưởng này.

"Tôi nghĩ NATO không nên đưa quân tới Ukraine. Đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine nhưng đưa quân tới đó để đối đầu với Nga, đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Thế chiến III", Ngoại trưởng Italia cảnh báo.

 Ông Tajani loại trừ khả năng quân đội Italia sẽ được điều động đến Ukraine. Khi được hỏi về khả năng các nước thành viên NATO khác, đặc biệt là Pháp, có thể gửi quân đến Ukraine, ông Tajani nói, ông hy vọng "điều đó không xảy ra".

Tuyên bố của ông Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại về chủ đề đưa lính NATO tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn mới của truyền thông Pháp.

Ông Macron mô tả Nga là "đối thủ" của Pháp, đồng thời nhấn mạnh Paris "không gây chiến với Nga" mà chỉ "ủng hộ" Kiev trong cuộc xung đột. Về khả năng triển khai quân, Tổng thống Pháp từ chối nói bất cứ điều gì cụ thể, lưu ý rằng ông muốn duy trì "một sự mơ hồ chiến lược" và có nhiều lý do để làm điều đó.

Viễn cảnh NATO gửi quân đến Ukraine được ông Macron đưa ra lần đầu tiên vào cuối tháng 2, khi Tổng thống Pháp tuyên bố "không thể loại trừ hoàn toàn" ý tưởng này. Tuyên bố của ông Macron khi đó gây ra phản ứng trái chiều trong NATO. Một số nước thành viên chủ chốt và Tổng thư ký NATO liên tục bác bỏ ý tưởng này. Tuy nhiên, một số quốc gia nhỏ thuộc NATO, trong đó có thành viên mới là Phần Lan, ủng hộ quan điểm của Tổng thống Pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháp dường như muốn can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN