Tướng tình báo Ukraine nói Nga sắp cạn tên lửa đạn đạo Iskander

Nga đang ngày càng cạn kiệt các tên lửa dẫn đường chính xác sử dụng để tập kích mạng lưới cơ sở hạ tầng của Ukraine, tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, nói.

Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Nga sử dụng chủ yếu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Nga sử dụng chủ yếu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên báo Ukraine Pravda gần đây, tướng Budanov nói Nga tích cực mua các máy bay không người lái Shahed của Iran để sử dụng trong các cuộc tập kích vì kho tên lửa "đã gần cạn".

"Nga còn khoảng 13% số lượng tên lửa Iskander; 43% tên lửa hành trình Kalibr-PL, Kalibr-NK và khoảng 45% tên lửa hành trình tầm xa cỡ lớn Kh-101, Kh-55", tướng Budanov nói.

"Theo các nguyên tắc quân sự cơ bản, vũ khí còn dưới 30% là rất đáng lo ngại vì sẽ phải bổ sung từ kho dự trữ khẩn cấp, có ảnh hưởng tới các chiến lược phòng thủ chung. Do thiếu tên lửa dẫn đường chính xác, Nga đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các mẫu UAV do Iran sản xuất. Đặc biệt là UAV Shahed với số lượng lớn", tướng Budanov nói thêm.

Theo đánh giá của người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Nga đang liên tục đặt hàng UAV cảm tử từ Iran. Khoảng 330 UAV loại này được sử dụng để tập kích cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong đó quân đội Ukraine đã bắn rơi 222 chiếc, tướng Budanov tuyên bố.

Thời gian gần đây, truyền thông Ukraine đăng tải nhiều bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ UAV giống với mẫu Shahed 131 do Iran sản xuất. Nga cũng sản xuất mẫu UAV ở trong nước với tên gọi Geran-1.

"Nga đạt được một số thành công khi tập kích cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng UAV cảm tử. Nhưng tỉ lệ bị bắn hạ cũng tương đối cao", tướng Budanov nói. "Trong mỗi đợt mua UAV từ Iran, Nga đem về khoảng 300 chiếc". Theo tướng tình báo Ukraine, Nga đã đặt mua 1.700 UAV của Iran nhưng hầu hết đang chờ sản xuất.

Nga và Iran cho đến nay đã bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về thương vụ mua bán UAV. Moscow khẳng định UAV sử dụng trong chiến dịch quân sự đều được sản xuất trong nước. Iran tuyên bố nước này duy trì lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 24/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Dmitry Medvedev nói Moscow đang tăng cường sản xuất mọi loại vũ khí. "Số lượng xe tăng, tên lửa chính xác cao, máy bay không người lái và pháo đang tăng gấp nhiều lần", ông Medvedev nói, theo RT.

Ông Medvedev bác bỏ những đánh giá của phương Tây, cho rằng Nga sắp cạn kiệt nhiều loại vũ khí. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành lập Hội đồng Điều phối đặc biệt nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất và cung cấp vũ khí, trang thiết bị phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Báo cáo gần đây của tình báo Anh cho rằng, Nga sắp hết đạn pháo, còn kho tên lửa dẫn đường tầm xa cũng đang dần cạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đẩy lùi đợt phản công lớn của Ukraine ở Kherson

Quân đội Nga thông báo đẩy lùi đợt phản công của Ukraine ở Kherson và Lugansk, khẳng định Kiev hứng thiệt hại đáng kể trong các đợt giao tranh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN