Trung Quốc thay đổi sau vụ tên lửa khổng lồ rơi không kiểm soát trở lại Trái đất

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc bổ sung thêm hệ thống dù mới cho tên lửa đẩy đưa vệ tinh vào quỹ đạo, để kiểm soát địa điểm rơi của các động cơ đẩy tên lửa sau khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Tên lửa Trường Chinh 3B đưa vệ tinh quỹ đạo hôm 4.6.

Tên lửa Trường Chinh 3B đưa vệ tinh quỹ đạo hôm 4.6.

Tên lửa Trường Chinh 3B được phóng vào quỹ đạo hôm 4.6, đem theo một vệ tinh khí tượng, đã được tích hợp hệ thống dù mới, Học viện Công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc (CALT) cho biết, theo SCMP.

Hệ thống dù mới được thiết kế để kiểm soát địa điểm rơi của các động cơ đẩy tên lửa. Hệ thống do Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Khi động cơ tên lửa đẩy đạt đến độ cao nhất định, hai chiếc dù và một dù lượn có kích thước 300m2 lần lượt được mở ra theo trình tự, kiểm soát tốc độ và hướng rơi.

CALT cho biết, hệ thống mới giúp giảm đáng kể phạm vi rơi của động cơ tên lửa, giúp dễ dàng hơn trong việc xác định các mảnh vỡ.

Hu Wei, phó kỹ sư trưởng thiết kế tên lửa Trường Chinh 3B, nói thu hẹp phạm vi rơi giúp giảm thiểu nguy cơ động cơ tên lửa rơi xuống khu dân cư.

Hệ thống dù mới trang bị ở động cơ đẩy tên lửa.

Hệ thống dù mới trang bị ở động cơ đẩy tên lửa.

“Đây là lần đầu tiên có một động cơ tên lửa hạng nặng được kiểm soát địa điểm rơi trở lại Trái đất”, ông Hu nói. “Tất cả các dữ liệu sẽ được thu thập, giúp cải tiến hệ thống dù và đánh giá sự an toàn của các mảnh vỡ tên lửa”.

Sự thay đổi trên được áp dụng sau khi tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc rơi không kiểm soát xuống Ấn Độ Dương hồi tháng trước. Mỹ và các quốc gia phương Tây đã chỉ trích việc Trung Quốc không kiểm soát quỹ đạo rơi của tên lửa.

Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định rất ít có khả năng tên lửa rơi xuống khu dân cư và Mỹ đang thổi phồng các mối đe dọa.

Tháng 11.2019, mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 3B đã phá hủy một nhà dân ở phía nam Trung Quốc.

Trung Quốc đã thông báo kế hoạch xây trạm vũ trụ mới trên quỹ đạo Trái đất, dự kiến phóng hơn 40 tên lửa đẩy vào quỹ đạo trong năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc thông báo địa điểm vừa rơi của tên lửa khổng lồ nặng 22 tấn

Phần lõi tên lửa Trường Chinh 5B nặng hơn 20 tấn đã rơi xuống bầu khí quyển Trái đất vào lúc 10 giờ 24 phút (giờ Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN