Trung Quốc: 5 nhân viên công quyền cố ý cho người nhiễm Covid-19 nhập cảnh

5 nhân viên công quyền tại tỉnh Cam Túc đã bị giam giữ 7 ngày để phục vụ điều tra sau khi những người này bí mật cho phép nhiều người nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc.

Ngày 19.3, cảnh sát Lâm Hạ, Cam Túc cho biết, 5 nhân viên chính quyền sẽ bị trừng phạt vì cố tình đưa 5 người nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc hôm 13.3.

Sau khi cho phép nhập cảnh, những nhân viên nói trên đã che giấu tình trạng sức khỏe của 5 người nhiễm Covid-19 mà không thông báo với chính quyền, vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm soát và phòng ngừa Covid-19, đại diện cảnh sát Lâm Hạ, Cam Túc cho biết.

Ủy ban Y tế Cam Túc sau đó đã nâng mức rủi ro dịch bệnh của huyện Lâm Hạ từ thấp lên trung bình do số ca nhiễm mới Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại.

5 nhân viên công quyền sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, cảnh sát Lâm Hạ tuyên bố.

Nhân viên y tế Trung Quốc điều khiển xe tăng phun thuốc khử trùng trên đường phố (ảnh: Daily Mail)

Nhân viên y tế Trung Quốc điều khiển xe tăng phun thuốc khử trùng trên đường phố (ảnh: Daily Mail)

Hôm 18.3, lần đầu tiên Vũ Hán và toàn bộ Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới Covid-19 nội địa nào. Nhiều thành phố và quận tại Hồ Bắc đã được phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các đội y tế lần lượt rời khỏi.

Mối lo lớn nhất hiện nay về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đó là sự xuất hiện của các ca nhiễm mới Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài.

Tính đến ngày 19.3, tổng cộng đã có 34 người nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc, chủ yếu tại thủ đô Bắc Kinh. Việc kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, sân bay đang được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Nhiều chuyên gia y tế lo ngại, nếu việc kiểm dịch tại các sân bay, cửa khẩu không được thực hiện tốt, Trung Quốc có nguy cơ đối mặt với “làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần hai.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia: Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, số người tử vong cao nhất Đông Nam Á

Từng được ví như “thành trì” trước dịch Covid-19 của Đông Nam Á, quốc gia này đã ghi nhận số ca nhiễm Coivd-19 tăng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN