Trùm đao phủ khét tiếng của IS bị đâm chết ở Iraq

Một đao phủ khét tiếng, từng chặt đầu hàng trăm người của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bị một nhóm ẩn danh phục kích tiêu tiệt ở Mosul, thành trì lớn nhất của IS ở Iraq.

Trùm đao phủ khét tiếng của IS bị đâm chết ở Iraq - 1

Abu Sayyaf xuất hiện trong video hành quyết của IS.

Theo Daily Mail, tên gọi Abu Sayyaf của đao phủ này có nghĩa là bậc thầy chế tạo vũ khí theo tiếng Ả Rập.

Đây cũng là tên của nhóm thánh chiến ở miền nam Philippines. Nhóm này khét tiếng bởi những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hay các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và quân đội.

Cái chết của Abu Sayyaf được truyền thông Iraq đưa tin khác biệt. Các trang tin địa phương nói y bị bắn chết bằng súng.

Nhưng theo nguồn tin an ninh giấu tên, đao phủ khét tiếng của IS bị nhóm ẩn danh phục kích, đâm nhiều nhát vào người ở thành phố Nineveh. “Abu Sayyaf chết ngay tại chỗ”, Daily Mail đưa tin.

Trùm đao phủ khét tiếng của IS bị đâm chết ở Iraq - 2

Một phiến quân IS giương cao lá cờ đen của tổ chức ở Iraq.

Abu Sayyaf từng chặt đầu của hơn 100 người vô tội. Y được mệnh danh là một trong những đao phủ tàn bạo nhất của IS. Abu Sayyaf từng xuất hiện trong các video tuyên truyền của tổ chức khủng bố IS.

Sau khi hành quyết, đao phủ này thường thu thập phần đầu nạn nhân và đặt vào cùng một nơi, như để thể hiện chiến tích.

"Abu Sayyaf là đao phủ reo rắc nỗi sợ hãi ở Nineveh. Hắn nổi tiếng với thân hình to lớn, đôi tay rắn chắc”, Muhammad Yawar, phóng viên Iraq nói.

Y cũng được cho là lãnh đạo của tổ chức này khủng bố này ở Nineveh và là tên đao phủ thứ hai của IS bị tiêu diệt trong vòng vài ngày qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN