Triều Tiên tuyên bố bước tiến về tên lửa siêu thanh

Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí có công nghệ tiên tiến hơn, có khả năng tấn công xa hơn.

Ông Kim Jong Un trong lần giám sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn ngày 19/3. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un trong lần giám sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn ngày 19/3. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin, nước này đã thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa siêu thanh tầm trung loại mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 19/3 tại bãi phóng Sohae ở phía tây bắc Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng, giá trị chiến lược của tên lửa tầm trung cũng được xem trọng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. KCNA cũng cho biết, thời gian biểu để hoàn thành việc phát triển hệ thống vũ khí mới "đã được ấn định sau màn thử nghiệm thành công".

Năm 2021, ông Kim tuyên bố muốn hiện đại hóa quân đội và công bố một loạt hệ thống vũ khí có công nghệ hiện đại, bao gồm cả tên lửa siêu thanh mà Bình Nhưỡng dự định phát triển.

Hồi tháng 1, Triều Tiên được cho là đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm trung mà nước này cho biết là có liên quan đến động cơ tên lửa rắn mới.

Tên lửa dùng nhiên liệu rắn có thể phóng nhanh hơn tên lửa dùng nhiên liệu lỏng, đồng thời dễ di chuyển và "ẩn mình" hơn khiến chúng khó bị phát hiện.

Thông báo của Triều Tiên về vụ thử thành công động cơ nhiên liệu rắn được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cho biết, ông Kim Jong Un đã giám sát các cuộc tập trận liên quan đến bệ phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn".

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung hàng năm mang tên “Lá chắn Tự do”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN