TQ: Thảm kịch có thể lộ ra khi hút hết nước dưới đường hầm sau trận mưa "nghìn năm có một"

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Đội cứu hộ Trung Quốc ngày 24.7 nỗ lực rút cạn nước ngập trong một đường hầm ở thành phố Trịnh Châu, nơi hàng chục người có thể đã chết đuối.

Nhiều đoạn ở đường hầm Jingguang vẫn còn ngập sâu.

Nhiều đoạn ở đường hầm Jingguang vẫn còn ngập sâu.

Theo SCMP, nhà chức trách thành phố chưa công bố con số thương vong cuối cùng, nhưng nhiều người đăng thông tin tìm kiếm người thân trên mạng xã hội, lo ngại rằng người thân mắc kẹt trong đường hầm ngập nước.

Đường hầm Jingguang ở Trịnh Châu, bị ngập hoàn toàn chỉ sau 5 phút vào tối ngày 20.7, nhấn chìm hàng trăm xe ô tô, khiến nhiều người mất tích.

Một công nhân làm việc tại khu vực, nói hoạt động rút cạn nước trong hầm đã diễn ra suốt 2 ngày, nhiều phần vẫn ngập sâu tới 2 mét.

Nhiều xe hơi vẫn còn chìm dưới đáy hầm, công nhân này ước tính cần một ngày nữa để có thể rút cạn nước.

Các máy bơm hoạt động hết công suất để rút nước khỏi đường hầm.

Các máy bơm hoạt động hết công suất để rút nước khỏi đường hầm.

Tính đến tối ngày 22.7, có hai người đã được xác nhận là thiệt mạng ở hầm Jingguang.

Một nhánh dài 2km của đường hầm đi qua khu vực đông dân cư ở trung tâm thành phố, thường xuyên dẫn đến ùn tắc và hay bị ngập trong mùa mưa.

Có mặt tại khu vực đường hầm vào ngày 23.7, phóng viên tờ SCMP nhìn thấy các máy bơm đang hoạt động hết công suất, để lộ những chiếc xe ngập trong bùn đất.

Giao thông hai bên đường hầm đã thông thoáng trở lại một phần, mặc dù một số đoạn vẫn bị hạn chế.

Một chiếc xe hơi nằm bên đường sau khi được kéo lên từ hầm Jingguang.

Một chiếc xe hơi nằm bên đường sau khi được kéo lên từ hầm Jingguang.

Các cảnh sát có mặt tại hiện trường hướng dẫn tài xế di chuyển ngay, không nán lại chụp ảnh. Các phóng viên cũng không được ghi hình bên trong đường hầm.

Cho đến khi toàn bộ tuyến đường hầm được rút cạn nước, số người tử vong trong trận lũ lụt tồi tệ ở tỉnh Hà Nam được dự báo sẽ còn tăng lên.

Tính đến ngày 24.7, hơn 7,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ mà truyền thông Trung Quốc mô tả là “ngàn năm có một”, theo giới chức tỉnh Hà Nam, tăng gần gấp đôi so với con số 3 triệu người công bố ngày 22.7.

Ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong trận mưa lũ, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc. Khoảng 580.000 người phải tạm thời sơ tán và 919.000 người được chuyển đến nơi khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Phút cuối kinh hoàng của 12 người bị kẹt trong tàu điện ngầm TQ vì mưa lũ lịch sử

Trong trận mưa lũ “ngàn năm có một” xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ước tính có 500...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN