TQ: Thác nước vàng lớn nhất thế giới cuồn cuộn lũ, dân vẫn vô tư đến gần chụp "tự sướng"

Hồ Khẩu – thác nước màu vàng lớn nhất thế giới trên sông Hoàng Hà – chính thức bước vào mùa lũ với dòng nước đổ về cuồn cuộn vô cùng dữ dội. Bất chấp dòng nước đục ngầu ầm ầm tràn về, người dân Trung Quốc vẫn xem đây là cảnh tượng kỳ thú và lại gần chiêm ngưỡng.

Dòng nước cuồn cuồn đục ngầu của thác Hồ Khẩu trong mùa lũ (video: CGTN)

Theo CGTN, Hồ Khẩu – thác nước lớn thứ 2 Trung Quốc – đã bước vào mùa lũ. Lưu lượng nước tràn xuống từ thác Hồ Khẩu đã tăng đáng kể trong những ngày qua sau khi thượng nguồn sông Hoàng Hà và các hồ chứa đón đợt mưa lớn.

Dòng nước ở thác Hồ Khẩu đang chảy với tốc độ 1.500 m3/giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường.

Thác Hồ Khẩu nằm trên sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Đây là thác nước có màu vàng lớn nhất thế giới với chiều cao khoảng 20 mét, chiều rộng có thể lên tới 50 mét khi vào mùa lũ.

Toàn khu thác nước Hồ Khẩu rộng khoảng 100 km vuông. Sông Hoàng Hà chảy đến đây xuyên qua hai bờ vách đá dựng đứng, mặt sông bị thu hẹp lại như hình chiếc vòi ấm nước.

Thác Hồ Khẩu có cảnh quan hùng vĩ nên thường xuyên thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm, thậm chí là trong cả mùa lũ, bất chấp nguy hiểm tiềm tàng.

Dân Trung Quốc đổ đi xem thác Hồ Khẩu mùa lũ (ảnh: China Daily)

Dân Trung Quốc đổ đi xem thác Hồ Khẩu mùa lũ (ảnh: China Daily)

Một gia đình đi xem lũ ở thác Hồ Khẩu (ảnh: China Daily)

Một gia đình đi xem lũ ở thác Hồ Khẩu (ảnh: China Daily)

Nhiều người đứng sát dòng nước lũ đổ về (ảnh: China Daily)

Nhiều người đứng sát dòng nước lũ đổ về (ảnh: China Daily)

Cùng với Dương Tử, sông Hoàng Hà cũng bước vào mùa lũ sau những đợt mưa lớn ở thượng nguồn.

Hôm 29.6, đập Tiểu Lãng Để chắn nước sông Hoàng Hà cũng được cho phép xả lũ với với lưu lượng hơn 5.500 m3/giây.

Để giảm bớt sức ép, hôm 30.6, đập Tiểu Lãng Để nhận được chỉ đạo mới rằng có thể tăng thêm lượng nước xả ra để đảm bảo mực nước trong đập không vượt qua mức cảnh báo lũ. Với chiều cao 154 mét, đập Tiểu Lãng Để ở Hà Nam, Trung Quốc có khả năng xả hàng chục triệu tấn nước và bùn mỗi ngày

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Động đất kép ở thượng nguồn, lo hiệu ứng domino gây nguy cho đập Tam Hiệp

Truyền thông Đài Loan hôm 2.7 đưa tin, một trận động đất mạnh 3,2 độ richter đã xảy ở huyện Nhược Nhĩ Cái, Tứ Xuyên,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Đập Tam Hiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN